'Rút ruột' thẻ cào

Bỏ kinh phí 3 triệu đồng để mua 30 chiếc thẻ cào điện thoại di động (ĐTDĐ), Nguyễn Đình Tiến (1987, trú P.Hương Sơn, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên) khéo léo...

Theo đó, ngày 5- 5, CAH Cẩm Xuyên tiếp nhận 2 đơn thư trình báo của chị Nguyễn Thị Hương (1969, trú tổ 12) và chị Nguyễn Thị Lan (1966, trú tổ 10, thị trấn Cẩm Xuyên) về việc: bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tiền trong 30 thẻ cào ĐTDĐ. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CAH đã cử cán bộ xuống hiện trường xác minh, vào cuộc tiến hành làm rõ.

Căn cứ lời khai của các bị hại, qua xem xét những chiếc card bất thường, tổ công tác đã phát hiện ra mánh khóe tinh vi của đối tượng lừa đảo. Trên lớp sơn của dãy số seri có dấu hiệu bóc, dán, nhìn bằng mắt thường rất khó phát hiện. Nhận thấy đây là một chiêu thức lừa đảo mới, đối tượng đã thực hiện thành công 2 lần, rất có thể sẽ tiếp tục gây án trên địa bàn, CAH Cẩm Xuyên ngay lập tức lên kế hoạch bắt giữ đối tượng.

CQĐT lấy lời khai từ Nguyễn Đình Tiến.

Quả không ngoài dự đoán, ngày 7- 5 CAH. Cẩm Xuyên phát hiện tại cửa hàng của chị Nguyễn Thị Nhung (1968, trú tổ 10, thị trấn Cẩm Xuyên) xuất hiện một nam thanh niên khả nghi vào hỏi mua card ĐTDĐ với số lượng lớn. Bí mật theo dõi, tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng này đang có hành vi đánh tráo những chiếc card đã qua sử dụng. Tang vật thu được tại hiện trường là 30 chiếc thẻ cào có mệnh giá 100 ngàn đồng/chiếc; 1 chiếc ĐTDĐ và một số tang vật liên quan khác.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Đình Tiến (1987, ở tổ 415, P.Hương Sơn, TP Thái Nguyên). Với tang vật chứng rõ ràng, Tiến đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Để thực hiện trót lọt các vụ lừa đảo, Tiến đã dùng tiền mua một lượng lớn thẻ cào ĐTDĐ rồi khéo léo dùng dao lam bóc lớp sơn trên dãy số seri lấy số nộp vào tài khoản của mình, sau đó dán trở lại. Số thẻ đã qua sử dụng được Tiến mang đến các cửa hàng bán thẻ để đánh tráo. Khi vào cửa hàng, Tiến hỏi mua số lượng lớn thẻ cào với mệnh giá 100 ngàn đồng, khi chủ cửa hàng đưa thẻ, lợi dụng sơ hở đã nhanh tay đánh tráo số thẻ rồi giả vờ thương lượng về giá cả. Khi chủ cửa hàng không đồng ý thì Tiến trả lại rồi rời đi. Các chủ cửa hàng sẽ không hề hay biết mình đã bị lừa nếu như số thẻ bán ra cho khách hàng không thể giao dịch được.

Được biết, với phương thức, thủ đoạn trên, ngoài 3 phi vụ tại H.Cẩm Xuyên, đối tượng Nguyễn Đình Tiến còn thực hiện nhiều vụ tương tự ở nhiều địa phương khác như Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Đà Nẵng... chiếm đoạt tài sản với số lượng tiền khá lớn. Số tiền chiếm đoạt được qua thẻ cào, Tiến dùng để chơi game hoặc bán lấy tiền tiêu xài.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_166426_-ru-t-ruo-t-the-ca-o.aspx