Rượt đuổi như phim hành động để bắt tên trộm xe

Tamnhin.net - Chiều ngày 29/9, Đội hiệp sĩ xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng cho biết đã bắt giữ được một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

TIN LIÊN QUAN

Hiệu quả từ xã hội hóa camera an ninh

Siêu trộm chuyên đột nhập khách sạn tại Đà Nẵng bị khởi tố

Bắc Kạn: Trộm cắp xe máy bị bị bắt sau 30 phút gây án

Bình Dương: Bị bắt vì trộm xe máy

Đối tượng Huỳnh bị các hiệp sĩ khống chế.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 4 giờ ngày 29/9/2016, Đội hiệp sĩ xã Lai Uyên nhận được tin báo trên địa bàn bị mất xe Air Blade màu đỏ đen BKS: 66 H1-169.81, trong yên xe có 23 triệu đồng.

Đội hiệp sĩ chia nhau truy tìm. Đến 17 giờ cùng ngày, anh em phát hiện đối tượng chạy xe như mô tả trên đường Lê Lợi thuộc địa bàn Phường Hòa Phú, đối tượng nhìn thấy nhóm hiệp sĩ liền tăng tốc bỏ chạy. Cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường của thành phố mới Bình Dương, có khi tốc độ khoảng 100km/giờ.

Trên đường đi đối tượng lấy dao ra uy hiếp các hiệp sĩ, đến đường Đại Lộ Bình Dương (thuộc Phường Hiệp Thành) anh Hải thấy đoạn đường vắng, nên ép xe đối tượng vào lề và bị Đội hiệp sĩ lập tức ập tới khống chế bắt được chở bàn giao cho Công an xã Lai Uyên.

Tang vật thu được tại hiện trường.

Tại đây đối tượng khai tên Nguyễn Ngọc Huỳnh (SN 1987, quận 4, TP.HCM) hiện đang tạm trú tại tỉnh Bình Phước, đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm. Bị hại tên Nguyễn Văn Hết (SN 1984, ngụ xã Lai Uyên). Tang vật thu được 1 xe AirBlade màu đỏ đen, 23 triệu đồng,1 con dao, 1 cây đoản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý.

Hoàng Bắc

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/ruot-duoi-nhu-phim-hanh-dong-de-bat-ten-trom-xe-143417.html