Rượt đuổi bằng xe máy trong cao tốc, 2 người nhập viện cấp cứu

Cú tông mạnh vào dải phân cách khiến 2 thanh niên điều khiển xe máy ngã xuống đường, bị thương nặng.

Chiều ngày 6/10, các bác sĩ vẫn đang theo dõi và điều trị cho 2 thanh niên chạy xe vào cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây rồi tự gây tai nạn cho mình.

Hiện trường vụ tai nạn

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết hiện tại cơ quan chức năng đang xác minh điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc vào chiều ngày 5/10. Song song đó sẽ đưa ra mức xử phạt cho các thanh niên nói trên khi đã chạy xe máy vào đường cao tốc.

Theo bà Phương, vào khoảng cuối chiều ngày 5/10, anh Nguyễn Thành Sang (ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) điều khiển xe máy mang BKS 60C1- 213.33 chở theo anh Thái Hoàng Khang (ngụ Kiên Giang) cố tình chạy vào đường cao tốc hướng từ nút giao An Phú trong tình trạng có biểu hiện say rượu. Lúc này, phía sau có 3 thanh niên đi trên 2 xe máy chạy đuổi theo anh Sang và Khang.

Sau khi chạy đến chốt trực của nhân viên VEC E tại đầu đường cao tốc, nhóm 3 thanh niên kia bị các nhân viên chốt chặn lại. Riêng Sang và Khang vẫn cố tình vặn ga chạy tiếp hướng về Long Thành.

Khi 2 xe máy của Sang chạy đến trạm thu phí Long Phước (Q9) các nhân viên ở trạm phát hiện và chốt chặn yêu cầu dừng xe nhưng cả 2 vẫn không chịu và tiếp tục vượt trạm bỏ chạy.

Tuy nhiên chỉ chạy được thêm khoảng 300m xe máy do anh Sang điều khiển tự va chạm vào dải phân cách. Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy bị thương nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết vụ việc, hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện quận 2 cấp cứu.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ruot-duoi-bang-xe-may-trong-cao-toc-2-nguoi-nhap-vien-cap-cuu-a301690.html