Rừng phòng hộ ở Hà Nội cháy dữ dội, 2.000 người tham gia dập lửa

Ngày 5/6, hỏa hoạn đã xảy ra tại khu rừng phòng hộ tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đến khoảng 1h30 sáng nay, 6/6, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. >> Huy động hàng trăm người dập đám cháy rừng thông trong đêm >> Gần ngàn người dập đám cháy rừng kéo dài suốt 4 ngày

Rừng phòng hộ ở Sóc Sơn cháy dữ dội đêm qua. (Ảnh: Hoàng Việt)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5/6, khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn xã Nam Sơn, xảy ra cháy lớn. Lửa bùng phát và nhanh chóng lan trên diện tích rộng. Nhận được thông tin về đám cháy, các lực lượng địa phương gồm cán bộ lâm trường, công an, bộ đội cùng nhân dân cũng như lực lượng phòng cháy chữa cháy đã khẩn trương tham gia chữa cháy.

Thượng tá Nguyễn Quang An, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Sóc Sơn (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội) cho biết, đêm qua, lực lượng công an, quân đội cùng dân quân địa phương nỗ lực chữa cháy, đồng thời thực hiện các biện pháp tạo hào ngăn cách đám cháy từ các phía thuộc khu vực gần đền Sóc và xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại nơi rừng tiếp giáp với khu vực có dân cư để thực hiện các biện pháp ngăn chặn. Do địa hình cháy là rừng phòng hộ, đồi núi khiến các phương tiện chữa cháy như xe cứu hỏa, máy móc khác đều không thể sử dụng tiếp cận dập lửa được, tuy nhiên các lực lượng vẫn đang nỗ lực dập lửa.

Thông tin từ Công an xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn cho hay: Diện tích rừng bị cháy là rừng phòng hộ, hiện do Lâm trường huyện Sóc Sơn quản lý. Đến 21 giờ đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Khói, lửa vẫn bao trùm trên diện rộng. Toàn bộ lực lượng phòng cháy chữa cháy, Công an huyện vẫn đang phối hợp tập trung chữa cháy, ngăn không cho ngọn lửa lan rộng ra khu vực rừng lân cận.

Bà Đỗ Thu Nga, Chánh văn phòng UBND huyện Sóc Sơn cho biết, đám cháy bùng phát tại khu vực rừng thông phòng hộ xã Nam Sơn vào 13h30 ngày 5/6. Sau khi đám cháy bùng phát, huyện Sóc Sơn đã huy động khoảng 2.000 người gồm lực lượng quân đội, công an, nhân dân… khống chế và ngăn chặn không cho đám cháy lan rộng.

“Đến khoảng 1h30 sáng nay (ngày 6/6), đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thống kê sơ bộ đã có khoảng 50 ha rừng rừng phòng hộ khu vực này bị cháy, rất may không có thiệt hại về người”, bà Nga cho biết.

Bà Nguyễn Thu Hằng - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng - Hà Nội cho biết, vị trí đám cháy là khoảnh 7 và 13 xã Nam Sơn. Đây là rừng phòng hộ do dân trồng.

Theo bà Hằng, do nắng nóng gay gắt cùng với gió lớn liên tục đổi chiều nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Quá trình tiếp cận đám cháy, nhiều người có dấu hiệu bị ngạt khí. Việc chữa cháy chủ yếu dựa vào sức người; đơn vị mới chỉ được trang bị 25 máy móc thiết bị các loại, chưa đáp ứng yêu cầu chữa cháy rừng.

Ngoài ra do đường nhỏ hẹp nên xe chữa cháy dù vào sớm nhưng vẫn khó tiếp cận đám cháy. Bà Hằng cho rằng cần đầu tư mở rộng các con đường ven rừng.

Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội - cho biết, khu vực rừng cháy chủ yếu là cây thông, keo, bạch đàn. Đây đều là những loại cây dễ cháy nên tốc độ lây lan nhanh, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hiện Sở vẫn đang chỉ đạo các lực lượng quyết liệt phối hợp cùng các lực lượng địa bàn tham gia chữa cháy.

Quang Phong - Nguyễn Dương

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/xa-hoi/rung-phong-ho-o-ha-noi-chay-du-doi-2000-nguoi-tham-gia-dap-lua-20170606070438382.htm