Rùng mình với những cách làm đẹp của nhiều phụ nữ

Làm đẹp da bằng nhớt ốc sên, phân chim, cho đỉa hút máu hay đắp mặt nạ bằng máu... là những phương pháp làm đẹp kinh dị nhất từ trước tới nay.

Tin nên đọc

Câu chuyện về nữ bá tước xinh đẹp giết 650 cô gái đồng trinh để….dưỡng da

Hậu trường lễ hội Festival áo dài Hà Nội 2016

Hà Nội: Ngã xe liểng xiểng khi đi qua đoạn đường phủ kín dầu luyn

4 sai lầm của mẹ khiến trẻ tiêu chảy kéo dài

Dưỡng da bằng nhớt ốc sên

Cho ốc sên bò khắp mặt và cơ thể để chúng tiết ra chất nhầy với mong muốn đẹp da, mịn da, chữa mụn… là những phương pháp làm đẹp sởn gai ốc, thế nhưng lại có không ít các chị em phụ nữ đã từng liều mình thử.

Theo một vài quảng cáo, dịch nhầy trong ốc sên có chứa nhiều vitamin E, vitamin A, protein…, nếu dùng trực tiếp trong một thời gian dài sẽ xóa mờ vết chân chim, nếp nhăn, trị mụn, xóa sẹo, thâm do mụn… Tin tưởng vào tác dụng này, nhiều người liều mình làm đẹp với ốc sên dù vẫn chưa có kết luận chính thức và vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

Phương pháp làm đẹp bằng nhớt ốc sên được nhiều chị em "ưa dùng". Ảnh: minh họa

Phương pháp làm đẹp bằng nhớt ốc sên được nhiều chị em "ưa dùng". Ảnh: minh họa

Tuy nhiên, theo TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết: “Cho đến thời điểm hiện tại, tôi chưa thấy một nghiên cứu khoa học nào nghiên cứu về việc dùng ốc sên làm đẹp.

Và bản thân tôi cũng không rõ trong chất nhầy của ốc sên có chứa những thành phần gì. Vì vậy mà việc sử dụng ốc sên hoặc các loại kem có chiết xuất từ ốc sên là hoàn toàn phản khoa học”.

Làm đẹp bằng phân chim

Điều này đã được kiểm chứng bởi các kỹ nữ nổi tiếng Nhật Bản vào thế kỉ 17, khi họ dùng thứ bột chiết xuất từ phân chim họa mi tự nhiên trong bụi rậm để trang điểm, làm trắng và trẻ hóa da.

Theo đó, các enzyme thiên nhiên có trong phân chim giúp làn da trở nên mềm mại, màu sắc tươi sáng mà không cần trang điểm một lớp dày cộp, đồng thời giúp chữa lành và cải thiện cấu trúc da.

Thậm chí, hiện nay, một spa ở Anh cũng đang cung cấp liệu pháp chống nhăn mới bằng cách đắp mặt nạ phân chim sơn ca, có giá lên đến 180 bảng Anh, tương đương với 6 triệu VND.

Đắp mặt nạ máu

Liệu pháp tiêm “huyết tương giàu tiểu cầu”, tiếng Anh gọi là “Platelet Rich Plasma”, viết tắt là PRP - làm đẹp bằng máu là phương cách sử dụng một số thành phần có trong máu của chính mình để giúp giữ gìn và phục hồi nhan sắc của cơ thể, mà chủ yếu là sự tươi trẻ của làn da.

Quy trình thực hiện kỹ thuật không có gì phức tạp. Sau khi một lượng máu nhỏ khoảng 30ml được lấy ra khỏi cơ thể giống như cách lấy máu khi làm xét nghiệm, chúng sẽ được xử lý bằng thiết bị ly tâm chuyên dụng để có được dung dịch huyết tương chứa khối lượng tiểu cầu nhiều gấp 3 - 7 lần máu bình thường (máu bình thường có 150.000 - 400.000 tiểu cầu/mm3).

Đó chính là huyết tương đã được làm giàu tiểu cầu. Chính vì thế mà kỹ thuật này có tên là PRP (Platelet Rich Plasma) - huyết tương giàu tiểu cầu.

Khi sử dụng, huyết tương này có thể được pha thêm một số thành phần khác như các vitamin, fillers, collagen,... và được đưa vào các vùng cơ thể với độ nông sâu khác nhau tùy theo yêu cầu điều trị bằng các dụng cụ như kim chích, kim lăn (roller) hay cây bút.

Sau khi được đưa vào cơ thể, dung dịch huyết tương giàu tiểu cầu này sẽ giải phóng hàng loạt các yếu tố tăng trưởng giúp tái tạo tế bào mô cơ thể làm các vết thương mau lành và ngăn cản quá trình lão hóa da và các thành phần mô khác của cơ thể.

Phương pháp làm đẹp bằng máu. Ảnh: Internet

Phương pháp làm đẹp kinh dị này được Kim Kardashian thử nghiệm và công bố rộng rãi trên truyền thông, tuy nhiên, nhiều cô gái đã khóc thét trước cách làm đẹp rùng rợn này.

Cách làm đau đớn và kinh dị này được cho là mang tới một làn da tươi trẻ, khỏe khoắn và sáng ngời.

Làm đẹp bằng nước tiểu của chính mình

Theo Independent, phương pháp làm đẹp này có tên gọi là mặt nạ nước tiểu. Người thực hiện chỉ cần lấy nước tiểu của mình thấm vào một miếng vải hoặc một miếng bông rồi lau đi lau lại trên mặt, sau đó đợi mặt khô rồi rửa sạch bằng nước.

Phương pháp này được cho là có tác dụng làm da sạch hơn đồng thời giúp làm se khít lỗ chân lông, ngoài ra còn có thể điều trị bệnh vảy nến, eczema và mụn trứng cá.

Nước tiểu lấy vào buổi sáng được cho là tốt nhất vì thời gian ở trong cơ thể được lâu nhất.

Những người thử phương pháp làm đẹp này khẳng định ure và axit uric có trong nước tiểu có rất nhiều tác dụng, từ làm sạch tế bào chết đến giúp cơ thể hấp thu những chất còn sót lại trong nước tiểu.

Phương pháp làm đẹp này bắt nguồn từ văn hóa Ấn Độ có tên Damar Tantra là dùng nước tiểu của chính mình có thể chữa được mọi loại bệnh.

Về sau cả người Ai Cập, Roman và Hy Lạp cũng áp dụng phương pháp này. Nhiều chuyên gia lo ngại về cách làm đẹp lạ lùng này.

Bởi các chuyên gia và những người từng thử nghiệm mà chưa đạt được kết quả như mong muốn. Một nhà văn đã từng thử phương pháp này và bị kích ứng khiến da bị phát ban.

Đắp mặt nạ bằng chính nước tiểu của mình - phương pháp làm đẹp mới nở rộ. Ảnh: Internet

Dùng đỉa trị mụn, hút máu độc

Theo lý giải của một số thẩm mỹ viện thì đỉa trong khi hút máu tiết ra một loại enzym để lọc máu.

Trước khi dùng phương pháp trị liệu này bạn sẽ phải tắm với nhựa thông sau đó là làm sạch lông cơ thể, rồi bắt đỉa bỏ lên da cho chúng hút máu, đồng thời hút luôn các độc tố. Da sẽ trở nên căng mịn vì độc tốt bị loại bỏ.

Thậm chí, một vài nơi còn đưa tin ngôi sao một chương trình truyền hình thực tế ở Mỹ cũng thử cách này để trẻ hóa làn da tuổi 51 của mình.

Thế nhưng, các chuyên gia cho rằng, không nên liều mình thử bởi rất dễ có nguy cơ lây lan các bệnh nguy hiểm về máu, thậm chí có nguy cơ xuất huyết, vỡ mạch máu.

Đốt mắt - xu hướng làm đẹp kinh dị

Việc dùng ngọn lửa nóng để làm đẹp không phải là điều gì đó quá xa lạ ở Trung Quốc.

Người dân nước này xem đây là một liệu pháp chữa trị có hiệu quả. Thông thường khách hàng tới thẩm mỹ viện sẽ được đắp một chiếc khăn có tẩm một "chất liệu bí mật" lên vùng cần được điều trị hư tổn, sau đó nhân viên sẽ đổ một ít cồn lên khăn và châm lửa đốt. Sau vài giây, ngọn lửa sẽ tắt.

Cách làm đẹp khiến nhiều người "rùng mình". Ảnh: Internet

Cách dùng ngọn lửa mạnh để làm nóng da thường được áp dụng ở vùng lưng, chân và cổ như một cách chữa bệnh hiệu quả, tuy nhiên ở vùng mắt thì rất ít khi gặp.

Nó có tác dụng chủ yếu là giúp lưu thông máu, nhưng cũng có thể gây nguy hiểm nếu bất cẩn, nhất là trong trường hợp vùng da ở mắt thường nhạy cảm hơn những vùng khác.

Vũ Minh (t/h)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/rung-minh-voi-nhung-cach-lam-dep-cua-nhieu-phu-nu-d26738.html