Rùng mình cảnh tượng trẻ em tắm nước băng lạnh

Chứng kiến cảnh bố mẹ cho trẻ em tắm nước băng lạnh khiến bạn không khỏi rùng mình.

Việc cho trẻ em tắm nước băng lạnh vừa là một nghi thức tôn giáo ở một vài quốc gia vừa là cách để gia tăng sức đề kháng của các bé. Ảnh: Telegraph.

Mặc dù làn nước được khoét dưới băng kia lạnh gần 0 độ C nhưng những bài tập luyện khởi động được người lớn hướng dẫn từ trước đó sẽ giúp các em chịu được nhiệt độ đóng băng này trong một khoảng thời gian ngắn. Ảnh: Telegraph.

Khởi động với nước lạnh ở trên bờ là cách làm quen với cái lạnh đơn giản nhất trước khi các bé tắm nước lạnh dưới hồ. Ảnh: Reddit.

Nếu không phải người dân bản xứ ở đây thì hình ảnh này sẽ khiến các bạn phải giật mình. Ảnh: Reddit.

Thậm chí ngay cả những bé nhóc tỳ lên 3, lên 4 cũng nhiệt tình tắm nước đá lạnh cùng với người lớn. Ảnh: Daily Mail.

Nơi có tục lệ tắm băng lạnh lâu đời nhất trên thế giới chính là vùng Siberia của Nga. Ảnh: Reuter.

Với nhiệt độ quanh năm ở mức dưới 0 độ C, việc tắm nước băng lạnh chính là một cách tăng cường sức khỏe đề kháng cho những người dân sống ở nơi đây. Ảnh: Reuter.

Đây cũng là nghi lễ truyền thống hàng năm của những người Cơ đốc giáo dòng chính thống quy tụ được sự tham gia của rất nhiều người mộ đạo. Ảnh: IBTimes UK.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/rung-minh-canh-tuong-tre-em-tam-nuoc-bang-lanh-767427.html