Rủi ro nhiễm độc khi dùng son handmade tự chế

Gắn mác son handmade 100% nguyên liệu từ thiên nhiên, tuy nhiên không ít khách hàng lo ngại về chất lượng về loại son tự chế này .

Rộ trào lưu dùng son handmade

Trên các trang online hiện nay bán nhan nhản các loại son tự chế như son thạch có hoa, không hoa, son thạch kim tuyến,…ngoài ra, còn cung cấp luôn các mẫu khuôn làm son, nguyên liệu để chế son và cách hướng dẫn để tạo ra một thỏi son handmade.

 Thị trường son handmade sốt "xình xịch" thu hút được rất nhiều bạn gái quan tâm

Thị trường son handmade sốt "xình xịch" thu hút được rất nhiều bạn gái quan tâm

Khác xa với giá của các loại son bán trên thị trường, các sản phẩm son tự chế có giá rất rẻ, chỉ từ 15.000 – 80.000 đồng/thỏi. Chẳng hạn, son tint lăn 20.000 đồng/thỏi, mua 50 thỏi giá chỉ còn 9.000 đồng/thỏi; son vương miện giá 20.000 đồng/thỏi, mua 100 thỏi giá chỉ còn 8.000 đồng/thỏi…

Các loại khuôn làm son giá cũng rất rẻ, chỉ từ 2.000 đồng/ khuôn 12 lỗ; hộp đựng son 5.000 đồng/10 chiếc; tem giá 10.000 đồng/20 chiếc; phôi son khoảng 30.000 đồng/50 g, mua 100g chỉ có 50.000 đồng…

Tất cả các trang bán hàng online đều cam kết nguyên liệu làm son 100% từ thiên nhiên; nói không với hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc…Nhiều trang còn áp dụng chiêu khuyến khích khách mua hàng bằng cách giảm giá và khuyến mãi thêm phần hướng dẫn làm son handmade.

“Sẽ như thế nào nếu các bạn có thể tự đổ ra được 1 chiếc son trong suốt ngọt ngào lại lên được màu. Chỉ cần mua từ 0.5kg phôi thạch mình sẽ hướng dẫn cách làm loại son này cũng như nơi cung cấp phôi nhé”, trang chuyên sỉ lẻ son handmade “PV’s…” viết trên trang cá nhân.

“Các nguyên liệu đều chiết xuất từ thiên nhiên như tinh dầu nguyên chất, sáp ong, dầu dừa, bơ shea, màu thực phẩm...mua tại các địa chỉ tin cậy. Chất lượng sản phẩm đã được kiểm chứng, khách hàng đều có phản hồi tốt. Chúng tôi còn mở cả dịch vụ dạy làm mỹ phẩm cho khách hàng có nhu cầu”, chị A. chuyên bán son handmade tại Kim Mã, Hà Nội quảng cáo.

Không ít nhân viên văn phòng cũng thừa nhận, kinh doanh son handmade trở thành nghề tay trái, đem lại lợi nhuận khủng.

Son tự chế có an toàn?

Phần lớn những người sản xuất đều khẳng định son làm từ nguyên liệu thiên nhiên như thành phần dầu dừa trong một thỏi son handmade chiếm tới 50%, thậm chí lên tới 70%. Trong khi, son công nghiệp chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ.

Tuy nhiên, tìm hiêu thông tin về nơi cung cấp nguyên liệu, cách pha chế thành phần khiến nhiều khách hàng phập phồng lo sợ

Sản xuất son thủ công bằng những nguyên liệu không được kiểm soát

Son tự chế có chất lượng kém, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dùng

An - nhân viên văn phòng tại Hà Nội, người bán son hndmade chia sẻ, việc tự chế công thức cũng như sáng tạo màu son cũng có những rủi ro đáng kể, tuy nhiên để sản phẩm đảm bảo an toàn và chất lượng bắt buộc phải tuân thủ các thành phần 100% tự nhiên.

"Có nhiều người muốn màu đẹp, son mịn và bền nên cũng sử dụng các thành phần hóa học để làm hoặc có thể mỗi thành phần không có hại nhưng khi gặp nhau có thể tạo thành thứ khác mà người làm ra nó không luường trước được. Rất ít người có kiến thức chuyên sâu về son mà hầu hết các sản phẩm tự chế là làm theo trào lưu trên mạng", An nói.

Thực tế cho thấy, hiện trên mạng tràn lan các clip hướng dẫn làm đồ handmade, những người tập tành buôn bán cũng tự theo đó làm để kinh doanh.

Không chỉ có người tự làm son bán, nhiều bạn trẻ cũng mong muốn tự làm son để sử dụng, tuy nhiên không phải ai cũng tin tưởng mức độ an toàn về các sản phẩm này. "Tự thay vào những nguyên liệu khác cho là tương tự thì mức độ rủi ro cực cao. Ngoài ra, còn không thể kiểm tra được độ an toàn của sản phẩm. Nói thật ngay cả em cũng muốn tự mình làm cây son của mình lắm nhưng không biết những thành phần bị biến đổi như thế nào sau khi trộn với nhau, đun nấu…”, Vũ Thùy Chi, SV Đại học Công Đoàn chia sẻ.

Liên quan tới mỹ phẩm tự chế, bác sĩ Lê Ngọc Diệp, giảng viên bộ môn Da liễu, Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, đa phần mỹ phẩm tự chế kém an toàn là do những người thiếu kiến thức về các thành phần mỹ phẩm, hóa chất làm ra.

Son handmade có thể bị biến chất, gây hại lâu dài cho người sử dụng. Chưa kể, các sản phẩm tự chế nguồn gốc từ thiên nhiên thường có thời gian bảo quản ngắn, dễ bị hư hỏng, lên men, nấm mốc dẫn đến dị ứng, hoặc các thương tổn khác nặng hơn.

Trả lời báo chí, bác sĩ Lê Kim Lộc, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng cho hay, sử dụng son môi kém chất lượng, nguy cơ nhiễm độc hóa chất, nhất là nhiễm độc chì rất cao. Kim loại chì sử dụng trong son môi dù với một lượng rất nhỏ sẽ dễ dàng đi vào cơ thể khi được nuốt vào hay hấp thụ qua da môi. Nhiều nghiên cứu cho thấy, chì là một chất độc thần kinh và có thể nguy hiểm ngay cả với liều lượng rất nhỏ.

"Hóa chất độc hại có trong son môi, kể cả son dưỡng, đặc biệt là hàng nhái, kém chất lượng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm da, mẩn ngứa, dị ứng, kích ứng… ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng", bác sĩ Lộc nói.

Nhật Minh

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/rui-ro-nhiem-doc-khi-dung-son-handmade-tu-che-d102203.html