Rực rỡ sắc hoa Nam Triều

Với mục tiêu xây dựng các tuyến đường thân thiện, thẩm mỹ kiểu mẫu, góp phần bảo vệ môi trường, tháng 9-2016, huyện Phú Xuyên triển khai “Xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, văn minh” trên địa bàn. Nam Triều là một trong những xã của huyện được chọn làm điểm thực hiện tuyến đường hoa. Từ hiệu quả trông thấy, đến nay phong trào đang lan tỏa, nhân rộng, tạo diện mạo tươi mới cho vùng nông thôn...

Người dân Nam Triều chăm sóc hoa mười giờ ven đường trục xã.

Thực hiện chủ trương “Xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, văn minh” của huyện, xã Nam Triều chọn hoa mười giờ trồng tại các điểm công cộng: Trước cổng UBND xã, cổng các trường học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở... Tổng chiều dài hơn 600m. Bắt tay vào thực hiện, xã huy động cán bộ, hội viên của các tổ chức, đoàn thể gương mẫu "đi trước", trực tiếp làm các công việc cụ thể để nhân dân thấy rõ và cùng thực hiện…

Nhớ lại thời điểm đó, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Triều Lâm Thế Điện sôi nổi cho biết: "Những ngày đầu, đợt thí điểm trồng hoa, thấy từng tốp cán bộ nhổ cỏ, cuốc đất, trồng hoa... ven đường trước cổng UBND xã, một số người dân đi qua dừng xe hỏi chuyện. Khi biết ý nghĩa công việc, họ cảm kích, tự nguyện "xắn tay" giúp đỡ... Cứ như vậy, công việc được hoàn thành suôn sẻ trong sự vui vẻ, hào hứng bởi ai cũng thấy rõ lợi ích của phong trào và thành quả đó do một phần công sức của chính mình tạo nên".

Để bảo đảm các tuyến đường hoa tươi tốt, Đảng ủy, UBND xã giao việc trông coi, chăm sóc tuyến hoa trước cổng trường cho các trường học. Tại khu vực trước cổng các trường học, đường hoa được trồng dài từ 30m trở lên, nhà trường giao cho các giáo viên và học sinh khối lớp lớn cùng chăm sóc. Trong những tháng hè, giáo viên nhà trường thay phiên nhau kiểm tra, chăm sóc đường hoa. Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nam Triều Phan Thị Hòa Nam vui vẻ nói: Hiệu quả xanh - sạch - đẹp từ đường hoa ai cũng thấy rõ, nhất là các em học sinh nâng cao ý thức trồng, bảo vệ cây xanh. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục trồng thêm các bồn hoa trong sân trường, góp phần làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường học đường.

Đối với tuyến đường hoa trước trụ sở UBND xã, các đoàn thể đảm nhiệm: Công đoàn, cựu chiến binh, nông dân, đoàn thanh niên, phụ nữ... có trách nhiệm chăm sóc. Nhờ vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, các tuyến đường hoa ở Nam Triều đều lên xanh tốt, rực rỡ các thảm đỏ ở lề đường, tạo cảnh quan đẹp, khiến ai đi qua cũng ngỡ ngàng phải dừng chân ngắm. Trong đó, vui nhất là những người tham gia thực hiện đường hoa...

Sự tươi mới của tuyến đường hoa dường như "đánh thức" nhu cầu thẩm mỹ mỗi người khiến ở Nam Triều nổi lên phong trào "người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa"... Bà con tự phát quang bụi rậm, cỏ dại tại các bãi đất bỏ hoang trước cửa nhà, lối ngõ, làm đất trồng hoa. Bởi vậy, ai đến Nam Triều hôm nay đều thấy hoa nở khắp nơi, từ đường trục chính đến các ngõ xóm, trước cửa nhà dân... đều thấy sạch đẹp, vui mắt hơn trước. Thậm chí, để chăm sóc, bảo vệ hoa và làm sạch đẹp khu dân cư, nhiều gia đình còn tự đầu tư làm hệ thống thoát nước, bê tông hóa đường ngõ, sửa chữa những đoạn đường, cống hỏng... Nhờ hoa mà giờ đây người dân Nam Triều nâng cao ý thức, không vứt rác bừa bãi vì không ai nỡ vấy bẩn lên những thảm hoa ven đường. Nam Triều hiện không còn “điểm đen” về rác... Đường hoa còn tạo cảm hứng cho nhiều người đến tập thể dục mỗi sáng sớm, chiều muộn và đã thành nếp, cứ thứ bảy hằng tuần, các xóm lại cùng nhau tổ chức tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh để các đường hoa được tươi đẹp hơn. Cũng từ đó, ý thức của người tham gia giao thông được nâng cao và tình trạng lấn chiếm lề đường để bán hàng dần dần giảm rõ rệt...

Không chỉ trồng hoa ở các tuyến giao thông chính, trước cổng trường học, ngõ xóm... người dân Nam Triều còn trồng hoa ở ven hồ. Các hồ nước lớn đều được kè đá chắc chắn, sạch sẽ và hoa bao quanh như tô điểm cho khung cảnh ở vùng nông thôn thêm thơ mộng. Ngoài ra, hơn Ki lô mét ven đường nội đồng ở các thôn: Nam Quất, Phong Triều cũng được “phủ xanh” bằng hàng cây keo tai tượng tạo bóng mát, cũng đang được mọi người trong thôn chăm sóc. Màu xanh của cây, sắc đỏ của hoa đã tạo nên một Nam Triều rực rỡ, vui tươi.

Ánh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/873500/ruc-ro-sac-hoa-nam-trieu