Rủ nhau đi tắm, 3 nữ sinh lớp 6 chết đuối dưới hồ

Ngày 30-11, UBND xã Lộc Tân và UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã tới phúng viếng, chia buồn và hỗ trợ gia đình của 3 nữ sinh lớp 6 gặp nạn mỗi trường hợp 7 triệu đồng để lo án táng các nạn nhân. Thủ môn đội bóng đá Lâm Đồng chết đuối ở hồ Tuyền Lâm

Trước đó, chiều ngày 29-11, được nghỉ học, 8 nữ sinh lớp 6 của Trường TH và THCS Lê Lợi, xã Lộc Tân (Bảo Lâm) rủ nhau tới khu vực hồ nước thuộc thôn 3, xã Lộc Tân chơi.

Vị trí hồ nước nơi 3 nữ sinh tử vong

Tại đây 4 nữ sinh đã cùng nhau xuống hồ tắm, trong đó 3 em bị trượt chân xuống hố sâu dẫn đến bị đuối nước. Những học sinh trên bờ đã chạy vào khu dân cư gần đó cầu cứu. Khi mọi người tới nơi, tất cả các nạn nhân đã chìm sâu dưới nước.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã vớt được 3 nữ sinh gặp nạn nhưng tất cả đều đã tử vong. Nạn nhân được xác định là em Bùi Thị Mai Ly, Quách Triệu Vi và Nguyễn Thị Lan Anh (đều 11 tuổi).

Hồ chứa nước thôn 3, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm rộng khoảng 10ha, do có phong cảnh đẹp nên nhiều học sinh thường tập trung về đây chơi đùa và xuống hồ tắm.

Kim Ngân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/3-nu-sinh-lop-6-chet-duoi-thuong-tam-419223/