Rủ bé gái 15 tuổi đi ăn rồi đưa ra hồ hiếp dâm

(NLĐO) - Sau khi rủ em L.T.T (SN 1999) đi ăn tối, 3 thanh niên ở Thanh Hóa đưa đến khu vực gần hồ nước lục người, lấy điện thoại, dây chuyền và giở trò hiếp dâm.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 16-10 cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 thanh niên, gồm: Cao Văn Ngọc, Bùi Văn Quý, Lương Thái Đông (đều ngụ xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản .

Trước đó, 3 thanh niên nói trên đã rủ em L.T.T (SN 1999, ngụ cùng xã) đi ăn tối tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân. Ăn tối xong, 3 thanh niên đưa T. đến khu vực gần hồ nước ở thôn Tiến Hưng 2, xã Luận Thành để thực hiện hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Tại địa điểm trên, Quý lục người em T. lấy 1 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia, Đông lấy 1 sợi dây chuyền, còn Ngọc thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, hành vi hiếp dâm bất thành khi em T. phản ứng quyết liệt và chạy thoát.

Ngay sau đó, gia đình em T. đã báo cáo sự việc lên cơ quan công an và 3 thanh niên trên đã bị bắt ngay sau đó.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ru-be-gai-15-tuoi-di-an-roi-dua-ra-ho-hiep-dam-20141016141452038.htm