Rớt nước mắt nhìn hàng chục hecta lúa bị mất trắng do dự án... tiêu thoát lũ

Chỉ sau 2h đồng hồ, một cơn mưa lớn đã nhấn chìm toàn bộ cánh đồng lúa 40ha của bà con thôn Đông Cao, xã Trung Chính (tỉnh Thanh Hóa) đang chuẩn bị thu hoạch.

Ông Đỗ Văn Thuận ứa nước mặt giữa hơn 2ha lúa sắp đến ngày thu hoạch bị chìm trong nước. Ảnh: Hoài Thu

Dân trắng tay

Nhìn cánh đồng nước trắng xóa, bà Đinh Thị Bé nghẹn ngào: “Gia đình tôi có 9 người, tất cả chỉ trông chờ vào cây lúa, giờ bị ngập hết thế này không biết lấy gì để sống đây. Giờ nước có rút thì lúa cũng thối hết rồi”.

Nhà bà Bé có 1,5ha lúa, chỉ 2 sào có thể thu hoạch được, số còn lại đã chìm trong biển nước.

Chứng kiến hơn 2,5ha lúa của gia đình bị mọc mầm, thối rữa trong nước, bà Đinh Thị Hợp chua xót nói: “Năm nay, thấy cây lúa phát triển tốt hơn mọi năm, bà con ai ai cũng vui mừng, tin vào một vụ vàng bội thu. Không ngờ trong giai đoạn lúa chín thì mưa to, chỉ sau 2 giờ, nước từ thượng nguồn đổ về khiến lúa bị ngập úng, đổ gãy, thối hết”.

Theo bà Hợp, nếu không bị ngập úng, dự kiến vụ này nhà bà thu được khoảng 20 tấn lúa. Hầu hết số diện tích đất bà Hợp và nhiều người thuê lại của những hộ dân trong xã với giá từ 300.000 - 500.000 đồng/sào/năm.

“Với tình hình này, không biết lấy gì để trả tiền thuê đất chứ đừng nói đến tiền nuôi con ăn học” - bà Hợp than thở.

Ông Đỗ Văn Thuận ngồi trên vờ buồn bã. Vụ chiêm xuân này, gia đình ông Thuận đã đầu tư thâm canh 2ha lúa lai chất lượng cao 388, theo dự kiến chỉ hơn 10 ngày nữa toàn bộ diện tích lúa của gia đình ông sẽ cho thu hoạch. Thế nhưng chỉ sau 1 trận mưa, toàn bộ diện tích lúa này đã chìm trong biển nước. “Thế là hết!” – ông Thuận buông một câu ngắn ngủi.

Ông Nguyễn Xuân Phương - Bí thư chi bộ thôn Đông Cao - trần tình: “Cả thôn có 147 hộ với hơn 600 nhân khẩu với 6,9% hộ nghèo. Đời sống của bà con nơi đây chủ yếu trông chờ vào cây lúa. Nhưng ngày 24.5 vừa qua, trận mưa lớn kéo dài khoảng 2h đồng hồ đã khiến 40ha lúa của bà con hoàn toàn mất trắng. Mất trắng như thế này, đời sống của bà con không biết sẽ ra sao?”.

Ông Thuận mò từng bông lúa bị thối trong nước.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Trong đơn đề nghị của bà con thôn Đông Cao cũng ghi rõ: “Nguyên nhân chính không phải do thiên tai mà là do đơn vị thi công trên sông Nhơm đã chặn dòng chảy để thi công. Đặc biệt, khi xây dựng cầu Quả Cảm (nằm trên địa bàn xã Tế Thắng), đơn vị thi công đã làm đường tạm để phục vụ dân sinh nhưng hơn 1 tháng nay, cầu đã xây xong nhưng vẫn không được khơi thông nên dẫn đến tình trạng lúa bị ngập úng”.

Theo ông Nguyễn Xuân Phương – Bí thư chi bộ thôn Đông Cao, từ khi cây lúa bắt đầu được cấy xuống thì đây là lần thứ 3, thôn này phải chịu ngập úng với tổng thiệt cả 3 lần khoảng 60ha.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Xuân Phùng - Chủ tịch UBND xã - cho biết: “Dự án tiêu thoát lũ sông Nhơm, tại địa bàn huyện Nông Cống, nhiều hạng mục công trình thực hiện vẫn còn dang dở, có những hạng mục nằm “đắp chiếu” lâu ngày gây cản trở dòng nước”.

Một nắng hai sương, hơn 5 tháng, người nông dân chờ thu hoạch. Thế mà lúa mới chín, chưa kịp gặt, đã ngập trong nước. Đau đớn hơn, chỉ vì một cơn mưa giữa mùa hè. Ảnh: Hoài Thu

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống - cho rằng, có một nguyên nhân nữa, đó là nhà thầu xây dựng cầu Tế Thắng 2 (do Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa làm chủ đầu tư) đã không kịp thanh thải những ụ đất đắp ngang khu vực mố cầu dùng để vận chuyển vật liệu khi thi công. Đến khi mưa to, lũ dâng lên, những ụ đất này là tác nhân gây cản trở dòng nước.

Theo báo cáo của UBND huyện Nông Cống, không chỉ có thôn Đông Cao, xã Trung Chính chịu ngập úng. Trên địa bàn huyện còn có khu vực làng Hón, xã Trung Ý có nhiều diện tích cây trồng bị ngập úng với tổng diện tích lúa bị ảnh hưởng là 72,6 ha, tổng thiệt hại ban đầu dự kiến khoảng gần 4 tỉ đồng.

UBND huyện Nông Cống đã chỉ đạo xã Trung Chính phối hợp với các ngành chức năng rà soát, thống kê diện tích, mức độ thiệt hại, hướng dẫn nông dân thu hoạch phần diện tích lúa chưa bị hư hỏng. Mặt khác, báo cáo UBND tỉnh thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân; đồng thời phối hợp với nhà thầu để cùng Nhà nước giải quyết khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng.

Xuân Hùng - Hoài Thu

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/rot-nuoc-mat-nhin-hang-chuc-hecta-lua-bi-mat-trang-do-du-an-tieu-thoat-lu-669826.bld