Rooney, từ MU đến ĐT Anh: "Số 10" lạc lõng

Khoác lên mình chiếc áo số 10 và được giao đúng nhiệm vụ hộ công nhưng Wayne Rooney không đạt yêu cầu chất lượng ở cả MU lẫn ĐT Anh.

Video Swansea 1-3 MU ở vòng 11 Premier League:

Trước hết, hãy nói về định nghĩa “hộ công” trong bóng đá. Đó không phải là vị trí tiền vệ thông thường mà cũng không phải chỉ để ghi bàn như một tiền đạo. “Số 10” (hộ công), hoặc người tạo lối chơi, là một vị trí tiên tiến và trái ngược với một tiền vệ kiến thiết (tuyến dưới) đơn thuần. Hộ công thường chuyền bóng cho trung phong hoặc tự mình ghi bàn.

Rooney không còn giữ những phẩm chất của một hộ công điển hình

Đặc điểm của vị trí hộ công là chuyền tốt và dứt điểm tốt (thậm chí rê bóng tốt). Hộ công di chuyển thoải mái và linh hoạt, vai trò chuyền quan trọng hơn dứt điểm và hộ công phải tạo được những cơ hội ghi bàn thật dễ dàng cho các trung phong cắm hoặc tiền đạo thường. Wayne Rooney là một trong những cái tên nằm trong diện quy chuẩn về định nghĩa “hộ công”.

Rooney khoác lên mình áo số 10 ở MU năm 2007 và thường xuyên đá vị trí hộ công từ đó. Tuy nhiên trong khoảng 2-3 mùa gần đây, khi tuổi tác cao hơn, vóc dáng cục mịch nặng nề cộng với sự xuống dốc chung của “Quỷ đỏ” khiến cho R10 trở thành một “hộ công lỗi”. Riêng ở mùa này, anh nhiều lần bị đẩy lên ghế dự bị ở MU vì phong độ quá tệ.

Trong 2 trận gần nhất, Rooney được HLV Mourinho đưa trở lại đội hình xuất phát của MU và trên lý thuyết là tốt với 1 bàn thắng (vào lưới Fenerbahce) và 2 kiến tạo cho Ibra lập công trước Swansea (MU thắng 3-1). Đá chính ở trận thắng 3-0 của ĐT Anh trước Scotland (vòng loại World Cup 2018), R10 cũng góp một đường kiến tạo.

Vừa ghi bàn vừa kiến tạo sòn sòn, nhưng thực tế, Rooney có thực sự hoàn thành công việc của một hộ công? Tuần trước, tờ Dailymail viết: Nên gọi là Rooney chuyền bóng đơn thuần thay vì kiến tạo. Bình luận ấy hàm ý rằng sự đột biến từ Rooney không có mà Ibrahimovic tự thân xoay sở với trái bóng và dứt điểm thì đúng hơn.

Theo định nghĩa về vai trò hộ công, người chơi vị trí này phải tạo được những cơ hội ghi bàn thật dễ dàng cho các trung phong cắm. Rooney có tạo cơ hội nhưng không hề dễ dàng. Cahill ấn định thắng lợi 3-0 cho ĐT Anh trước Scotland cũng gần như vậy (Rooney đá phạt góc).

Rooney nặng nề, chậm chạp và ít đột biến ở MU và ĐT Anh

Lại nhìn kĩ vào thực tế những màn trình diễn của Rooney, thật khó để MU và ĐT Anh gieo nên nhiều hi vọng nếu tin tưởng tuyệt đối vào cầu thủ này. Tốc độ chậm, xử lý chậm (thường mất 2-3 nhịp khống chế bóng) và chuyền “sát thủ” thì càng không, Rooney mất kết nối trầm trọng với lối chơi chung của đội mình.

Rooney, 31 tuổi, chưa đến mức thành kẻ bỏ đi nhưng MU trong giai đoạn cần sự sáng tạo cao độ và nhịp độ tấn công nhanh và mạnh hơn, sẽ phải nương tựa vào một số 10 khác. Mata hoặc chờ vào một Mkhitaryan sung mãn nhất. Tương tự như ĐT Anh, vòng loại World Cup 2018 có thể dễ dàng vượt qua nhưng tới vòng chung kết, họ cần một ngôi sao mới về lối chơi thay vì Rooney.

Nhật Quang

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/rooney-tu-mu-den-dt-anh-so-10-lac-long-c9a467296.html