Rooney là người duy nhất hưởng lợi từ vụ Sam Allardyce

Sở dĩ nói Wayne Rooney là người hưởng lợi là do vị trí của anh tại tuyển Anh đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn khi HLV Sam Allardyce không còn nắm quyền.

Rooney lại trở thành đội trưởng của tuyển Anh nhờ Big Sam bị sa thải

“Gã Shrek” luôn được ưu ái dành cho chiếc băng đội trưởng ở tuyển “Tam sư”. Tuy nhiên, điều đó gần như chấm dứt khi Big Sam lên nắm quyền. Vị chiến lược gia 61 tuổi thẳng thắn khẳng định, cầu thủ 30 tuổi sẽ khó lòng có được vị trí đội trưởng dưới thời của ông.

Khi Rooney còn chưa kịp chạnh lòng thì Sam Allardyce dính scandal với Liên đoàn bóng đá Anh và rời khỏi ghế nóng chỉ sau 67 ngày cầm quân. Ông trở thành HLV có thời gian dẫn dắt ngắn nhất trong lịch sử “Tam sư”.

Đó là hạn xui của Sam Allardyce nhưng lại là thời cơ tốt để thay đổi số phận của Rooney. HLV tạm quyền là Gareth Southgate khẳng định, chân sút 30 tuổi sẽ vẫn là đội trưởng trong thời gian ông nắm quyền.

Đối với vị HLV tuyển U.21, Rooney là một nhà lãnh đạo tài ba. Southgate vẫn luôn hâm mộ và dành sự tôn trọng rất lớn cho cầu thủ 30 tuổi. Do vậy, đội trưởng hiện tại của Manchester United không thể thiếu trong kế hoạch của ông.

Southgate rất ấn tượng với tài năng của Rashford

Một cái tên khác là Marcus Rashford cũng sẽ có tên trong đội hình đá chính. Bởi lẽ, Gareth Southgate đã vô cùng ấn tượng khi tiền đạo 18 tuổi lập hat-trick vào lưới U.21 Na Uy vào đầu tháng. Hiện tại, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của M.U cũng mới lọt vào top 3 của cuộc bình chọn Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Điều này lại lần nữa nói lên câu chuyện, mọi chuyện đều có thể thay đổi dù là ở phút cuối, bóng đá cũng không nằm ngoài số đó.

Phương Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/rooney-la-nguoi-duy-nhat-huong-loi-tu-vu-sam-allardyce-68152.html