Rooney có thể rời M.U sau khi hết hạn hợp đồng

Việc bị “người đặc biệt” đẩy lên ghế dự bị ở trận đấu với ĐKVĐ Leicester hồi cuối tuần trước đã tác động đến quyết định gia hạn hợp đồng của thủ quân ĐT Anh.

Thể hiện một phong độ yếu kém trong các trận đấu gần đây là lí do chính khiến Wayne Rooney bị HLV Mourinho đẩy lên băng ghế dự bị một cách phũ phàng trong trận đấu với Leicester hồi cuối tuần qua. Và đương nhiên, Quỷ đỏ đã giành chiến thắng thuyết phục trước nhà ĐKVĐ.

Bản thân Rooney có lẽ cũng tự ý thức được vị trí hiện tại của mình ở M.U. Thế nhưng, anh đã từng tuyên bố sẽ không có ý định rời khỏi M.U ngay cả khi không được đảm bảo vị trí.

Ở thời điểm hiện tại, bản hợp đồng giữa Wayne Rooney và Old Trafford có thời hạn đến năm 2019 và tiền đạo người Anh đang hưởng mức lương 300.000 bảng/tuần. Vào thời điểm Rooney kết thúc hợp đồng với M.U, “gã Shrek” sẽ bước sang tuổi 34 và khi ấy, chắc chắn Rooney sẽ phải cân nhắc về tương lai của mình. Nếu Rooney muốn ở lại với Old Trafford, nhiều khả năng anh sẽ bị cắt giảm mức lương.

Tuy nhiên, theo tờ Mirror, nhiều khả năng, Rooney sẽ đưa ra lựa chọn như Beckham, Gerrard, Lampard… sang thi đấu ở giải Nhà nghề Mỹ. Thu nhập ở giải này không thua kém gì so với Premier League, do vậy Wayne Rooney hoàn toàn có thể chuyển sang thi đấu tại đây.

Ở trận đấu sắp tới của M.U chạm trán Zorya tại Europa League, khả năng cao Rooney sẽ có mặt trong đội hình thi đấu của Mourinho. Đây sẽ là cơ hội tốt để Rooney lấy lại được lòng tin của “người đặc biệt”.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/rooney-co-the-roi-mu-sau-khi-het-han-hop-dong-212322.html