Rooney chẳng xấu hổ khi mất suất đá chính tuyển Anh

Dù bị mất suất đá chính nhưng tiền đạo Wayne Rooney vẫn không thay đổi kế hoạch chia tay “Tam sư” sau VCK World Cup 2018.

Rooney và HLV tạm quyền Southgate trong buổi họp báo

Rạng sáng 12-10, tuyển Anh sẽ làm khách trên sân của Slovenia ở lượt trận thứ tư vòng loại World Cup 2018. Phát biểu trước trận, HLV tuyển Anh Gareth Southgate cho biết Rooney sẽ ngồi dự bị. Thông tin có vẻ gây sốc bởi Rooney đang giữ băng đội trưởng “Tam sư”. Tuy nhiên, nếu chứng kiến phong độ của tiền đạo này trong những trận gần đây sẽ thấy quyết định của HLV Southgate là hoàn toàn chính xác. Số 10 tuyển Anh bị CĐV la ó dữ dội ở trận tuyển Anh thắng Malta 2-0 cuối tuần qua. Ở M.U, anh cũng không được HLV Mourinho cho đá chính trong 3 trận gần đây.

Dù vậy, Rooney vẫn không hề bối rối hay lo lắng. Tiền đạo 30 tuổi nói: “Trận đấu của tôi bây giờ? Tất nhiên, tôi không phủ nhận đây là giai đoạn khó khăn với tôi. Tôi đã ngồi dự bị ở những trận cuối cùng cho M.U nhưng đó là một phần của bóng đá”.

“Tôi đã chơi 13 năm liền cho tuyển Anh và có được tất cả mọi thứ. Đến một thời gian nào đó bạn phải lùi vào trong, nhường chỗ cho những người khác tốt hơn. Tôi không cảm thấy xấu hổ về điều này. Tôi phải tập luyện chăm chỉ để chiếm lại suất đá chính ở CLB lẫn ĐTQG”.

Rooney, cầu thủ ghi bàn kỷ lục ở tuyển Anh với 53 bàn thắng trong 117 lần ra sân, mới chỉ ghi 1 bàn trong 12 trận đấu cho CLB lẫn ĐTQG mùa này.

Tiền đạo 30 tuổi cũng cho biết dù mất vị trí chính thức nhưng anh vẫn giữ quyết định chia tay ĐTQG sau VCK World Cup 2018, không thể sớm hơn theo ý kiến của những người ghét anh.

Tiền vệ Eric Dier của Tottenham sẽ thay thế Rooney ở hàng tiền vệ và Henderson (Liverpool) sẽ giữ băng đội trưởng trong trận đấu với Slovenia.

Châu Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/rooney-chang-xau-ho-khi-mat-suat-da-chinh-tuyen-anh-20161011093333449.htm