'Ronaldo tuyển nữ VN': Săn siêu phẩm để giành HCV SEA Games

Nguyễn Thị Tuyết Dung và tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho mục tiêu phục thù người Thái để giành tấm huy chương vàng SEA Games 29.

Video buổi tập của ĐT bóng đá nữ Việt Nam

Chiều ngày 16/8, tuyển nữ Việt Nam có buổi tập trên sân của trường đại học Malaya để chuẩn bị cho trận đấu với Philippines vào 15h ngày 17/8. Do sân tập của thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm ngay cạnh sân thi đấu nên trước buổi tập, tuyển nữ Việt Nam được vào thăm quan sân đấu.

Nguyễn Thị Tuyết Dung và đồng đội chạy khởi động quanh sân tập.

Các học trò của HLV Mai Đức Chung căng cơ sau khi khởi động.

Sau đó, ông Chung cho học trò tập chuyền bóng ở cự ly ngắn.

Các bóng hồng tuyển nữ Việt Nam tích cực tập luyện cho mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 29 .

Tuyết Dung - cầu thủ được ví như "Ronaldo của tuyển nữ Việt Nam" do ghi được đến 2 siêu phẩm từ chấm phạt góc hồi năm 2015, vừa được FIFA phỏng vấn về mục tiêu giành vé dự World Cup.

Ở phía cầu môn, thủ môn kỳ cựu Đặng Thị Kiều Trinh và 2 đồng nghiệp trẻ cũng tích cực tập luyện.

Sau đó, tuyển nữ Việt Nam chia đôi đội hình luyện các bài tấn công biên.

Trả lời chúng tôi Tuyết Dung cho biết: "Đến lúc này, cả đội đã sẵn sàng cho SEA Games 29, cả về phong độ và thể lực. Bản thân tôi đặt mục tiêu cố gắng từng trận một, cố gắng ghi bàn, giúp toàn đội giành chiến thắng để đạt mục tiêu cao nhất. Gặp đối thủ nào tuyển nữ Việt Nam cũng phải thận trọng, nhưng đối thủ quan trọng nhất vẫn là Myanmar và Thái Lan."

Tuyết Dung đặt mục tiêu ghi nhiều bàn thắng, trong đó có thể có cả những siêu phẩm như nhiều lần "ngôi sao"của tuyển nữ Việt Nam từng làm được để giúp bóng đá nữ Việt Nam phục thù người Thái, giành huy chương vàng SEA Games 29.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung chia sẻ, ông đã được theo dõi trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar (đối thủ lớn nhất của tuyển nữ Việt Nam) hôm 15/8 (Thái Lan thắng Myanmar 2-1. HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam cho rằng việc được theo dõi 2 đối thủ lớn nhất thi đấu trước là 1 lợi thế, để tìm ra kế sách đánh bại đối thủ trực tiếp để không phải chạy đua hiệu số bàn thắng bại (do môn bóng đá nữ SEA Games 29 thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm chọn ra đội vô địch).

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/bong-da/ronaldo-tuyen-nu-vn-san-sieu-pham-de-gianh-hcv-sea-games-c48a896546.html