Ronaldo “trốn” phóng viên, nguyện đóng thuế ở lại Real

Ronaldo tỏa sáng trong chiến thắng trước Nga nhưng trong tâm trạng suy nghĩ nhiều và có vẻ cũng đã đi tới những quyết định về tương lai của anh.

Video màn trình diễn của Ronaldo trước Nga

Nguyện nộp bù thuế, Ronaldo vẫn có thể bị kết án như Messi

Cristiano Ronaldo sẽ sớm giải quyết những cáo buộc liên quan đến hành vi trốn thuế bằng cách nộp đủ số tiền 14,7 triệu euro, được cho là bị che giấu trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2014. Nhiều nguồn tin từ TBN như Marca, AS, TVE cho hay, CR7 vẫn tuyên bố mình hoàn toàn trong sạch khi trình diện trước tòa vào ngày 31/7.

Mặt khác, hành động hợp tác của Ronaldo không thể ngăn quá trình điều tra. Nếu thu thập đủ bằng chứng, Tòa án tối cao TBN có thể yêu cầu CR7 nộp phạt hành chính, đồng thời chấp nhận hình thức quản chế khoảng 15 tháng (Ở Tây Ban Nha, những bản án dưới hai năm tù thông thường được hưởng án treo, trừ khi người phạm tội đã có tiền án).

Hồi đầu tháng 7, đại kình địch của Ronaldo, Lionel Messi cũng nhận án 21 tháng tù treo, nộp phạt hành chính 2 triệu euro vì trốn thuế từ năm 2007-2009.

Ronaldo “trốn” phóng viên, nguyện đóng thuế ở lại Real

Cristiano Ronaldo đã không phụ sự mong đợi của các CĐV ở quê nhà khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Bồ Đào Nha đánh bại Nga trong lượt trận thứ 2 của bảng A tại Confederations Cup 2017. Tuy nhiên anh không có tâm trạng hồ hởi tương tự sau trận.

Ronaldo xuất sắc nhất trận thắng Nga

Ronaldo nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhưng ngay sau đó rời khỏi SVĐ mà không ở lại để trả lời bất cứ câu hỏi nào của cánh phóng viên, những người đang tìm cách moi tin về vụ án trốn thuế của anh.

Quyết định không trả lời câu hỏi của các phóng viên sau trận của Ronaldo đã được HLV Fernando Santos khen là “thông minh”. HLV Santos trong cuộc họp báo sau trận đã nói: “Có ai nghĩ rằng Ronaldo sẽ đi trả lời những câu hỏi về các vấn đề ngoài bóng đá? Ronaldo ở đây để nói về bóng đá, chứ không phải về cuộc sống riêng của cậu ấy”.

Giữa lúc này, đã xuất hiện nguồn tin cho rằng Cristiano Ronaldo sẽ sớm giải quyết được vụ án thuế của mình bằng cách nộp đủ số thuế mà Bộ tài chính Tây Ban Nha yêu cầu. Đài truyền hình TVE của Tây Ban Nha cũng như các hãng tin khác đã lần lượt đăng tải thông tin này.

Theo TVE, Ronaldo sẽ nộp đủ 14,7 triệu euro tiền thuế từ bản quyền hình ảnh của anh, số tiền được cho là đã bị che giấu trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2014. TVE cũng cho hay Ronaldo vẫn sẽ khẳng định khi trình diện trước tòa vào ngày 31/7 rằng anh hoàn toàn trong sạch và chưa hề che giấu thu nhập của mình bằng bất cứ hình thức nào.

Đây có lẽ được xem là một bước tiến mới trong câu chuyện về tương lai của Ronaldo. Tờ AS mới đây cũng đưa tin cho biết Florentino Perez, chủ tịch của Real Madrid, đã có cuộc trò chuyện điện thoại với Ronaldo. Perez coi ý định bỏ Real của Ronaldo chỉ là lời dọa suông nhằm khiến Real phải đứng ra gánh chịu thiệt hại tài chính thay CR7, và Perez khẳng định ông sẽ không đặt lợi ích của cá nhân Ronaldo lên để khiến Real phải chịu trách nhiệm cùng.

AS cho biết đến đây Ronaldo buộc phải thừa nhận với Perez rằng anh quả thực chỉ dọa chứ không có ý định Real. Ronaldo sau đó đi tới quyết định sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi của mình và sẽ sớm khẳng định tương lai của mình ở Madrid sau khi Confederations Cup kết thúc.

Q.D (Tổng hợp AS)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ronaldo-tron-phong-vien-nguyen-dong-thue-o-lai-real-c9a540512.html