Ronaldo liên tiếp nhận tin vui

Chỉ trong vòng một ngày, Cristiano Ronaldo liên tiếp nhận được tin vui trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình.

Cụ thể, Ronaldo vừa ký vào bản hợp đồng gia hạn với Real kéo dài đến năm 2021, lúc Ronaldo đã 36 tuổi. Bản hợp đồng mới giúp Ronaldo bỏ túi 500.000 bảng Anh/tuần (365.000 bảng Anh/tuần sau thuế).

Ngay sau đó, Ronaldo cũng nhận giải thưởng Alfredo di Stefano giành cho cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2015-2016 của La Liga. Đây là giải thưởng thường niên do tờ Marca (Tây Ban Nha) tổ chức.

Ronaldo đã có một ngày song hỉ.

Ở mùa giải trước, Ronaldo đã ghi tới 36 bàn thắng cùng 11 đường kiến tạo giúp Real kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai tại La Liga sau Barcelona. Ngoài ra, ở Champions League, Ronaldo cũng ghi tới 16 bàn thắng để giúp đội nhà lên ngôi tại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Chưa dừng lại ở đó, mùa hè vừa qua Ronaldo cũng cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch châu Âu trên đất Pháp.

“Mùa giải 2015-2016 là một mùa giải đầy cảm xúc của tôi với hai chức vô địch Champions League và Euro 2016”, Ronaldo phát biểu khi được trao giải thưởng tại Florida Retiro ở Madrid, “Hôm nay cũng là ngày đặc biệt của tôi khi tôi gia hạn hợp đồng mới và giành giải thưởng của Marca. Tôi rất hạnh phúc. Điều này thúc đẩy tôi tiếp tục nỗ lực làm việc và làm tốt hơn nữa trong vài năm tới”.

Siêu sao 31 tuổi người Bồ Đào Nha cũng không quên nhấn mạnh tham vọng của Real ở mùa giải này, đó là đòi lại chức vô địch La Liga từ tay Barcelona. Hiện Real đang dẫn đầu La Liga với 27 điểm sau 11 trận đấu, Barcelona đứng ngay phía sau kém 2 điểm.

“Cuộc cạnh tranh tại La Liga đang diễn ra suôn sẻ với chúng tôi nhưng đây chưa phải là cuộc chạy đua nước rút và chúng tôi cần phải tiếp tục chiến đấu”, Ronaldo nói, “Như mọi khi, tôi tin rằng thiên chúa sẽ giúp đỡ bất cứ ai đang gặp khó khăn nhất”.

Ngoài việc Ronaldo được vinh danh trong gala trao các giải thưởng cá nhân mùa 2015-2016, một đồng đội khác của Ronaldo cũng được xướng tên.

Morata là cầu thủ người Tây Ban Nha xuất sắc nhất mùa.

Theo đó, tiền đạo Alvaro Morata được bình chọn là cầu thủ Tây Ban Nha hay nhất mùa giải 2015-2016. Morata đã ghi ba bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2016 nhưng không thể giúp đội bảo vệ chức vô địch mà họ giành được tại Euro 2008 và 2012.

Ngoài ra, khi Morata trở lại Real thi đấu từ Juventus ở mùa giải này, anh cũng đã trình diễn một phong độ cực kỳ chói sáng.

Ở các hạng mục khác, Luis Suarez giành danh hiệu Pinichi cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mùa giải ở La Liga mùa 2015-2016. Ở mùa giải trước, Suarez ghi được đến 40 bàn thắng (nhiều hơn Ronaldo bốn bàn) cho Barcelona tại La Liga.

Suarez không thể có mặt trong ngày trao giải vì bận tập trung cùng đội tuyển Uruguay.

HLV Diego Simeone và

... thủ thành Jan Oblak cùng giúp Atletico Madrid được vinh danh.

Danh hiệu HLV và thủ môn hay nhất mùa thuộc về bộ đôi của Atletico Madrid. Diego Simeone thắng giải Miguel Munoz giành cho HLV hay nhất mùa, còn Jan Oblak thắng giải Zamora giành cho thủ thành xuất sắc nhất.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/ronaldo-lien-tiep-nhan-tin-vui-663826.html