Ronaldo bỏ ăn vì... sút hỏng penalty

Trở về khách sạn sau khi sút hỏng quả penalty, khiến Bồ Nhà bị Áo cầm hòa 0-0, Cristiano Ronaldo đã rất thất vọng. Anh đã không đi ăn cùng đội, thay vào đó trở về phòng nghỉ ngơi sớm. Phải tới tận ngày hôm sau, Ronaldo mới gặp gỡ đồng đội và báo chí.

Rạng sáng 19.6 (giờ Việt Nam), Bồ Đào Nha bước vào trận đấu thứ 2 bảng F với Áo. Trong một ngày mà Cristiano Ronaldo thi đấu đáng thất vọng, thậm chí sút hỏng cả quả penalty ở những phút cuối, “Brazil châu Âu” đã bị đối thủ cầm hòa 0-0 và giờ đối mặt nguy cơ lớn bị loại. Ronaldo tất nhiên là người bị chỉ trích nhiều nhất, nhất là khi anh mang trên tay tấm băng đội trưởng.

Ronaldo rất thất vọng khi sút hỏng penalty khiến Bồ Đào Nha vuột chiến thắng trước Áo.

Kết thúc trận đấu với Áo, Ronaldo rời sân với khuôn mặt buồn rười rượi. Khi về tới khách sạn, siêu sao thuộc biên chế Real Madrid đi tắm, nhưng thay vì đi ăn cùng đội sau đó, anh đã lặng lẽ về phòng và đi ngủ sớm. Theo tiết lộ từ chính Pepe với nhật báo AS, trong buổi tối hôm đó, Ronaldo đã nói chuyện khá lâu với mẹ mình và chỉ gặp toàn đội vào ngày hôm sau.

Kết thúc buổi tập ngày 19.6, khuôn mặt Ronaldo đã tươi tỉnh lên đôi chút và có những chia sẻ thoải mái cùng báo giới. Anh khẳng định, mình không muốn nhớ nhiều tới những khoảnh khắc trong trận đấu với Áo, đồng thời nhấn mạnh sẽ ghi bàn ở trận tới.

“Đó mới là bóng đá, bạn của tôi. Đôi khi nó không đi theo cách bạn mong muốn. Không có điều gì xảy ra với tôi trong khoảng thời gian này, tôi sẽ sớm ghi bàn trở lại – bàn thắng và những quả penalty”, Ronaldo trả lời ngắn gọn câu hỏi của một phóng viên tờ Marca.

Trong quá khứ, cầu thủ sinh năm 1985 từng có 16 tháng không ghi bàn cho Bồ Đào Nha ở các trận đấu quốc tế. Kỷ lục tồi tệ này chỉ chấm dứt khi anh lập công cuối trận, góp phần giúp đội nhà đánh bại CHDCND Triều Tiên 7-0 ở vòng bảng World Cup 2010.

Bản thân siêu sao của Real Madrid thừa nhận rất buồn khi vượt qua số lần khoác áo ĐTQG của Luis Figo bằng việc đá hỏng penalty. “Đây không phải là cách tôi muốn phá vỡ kỷ lục này. Rõ ràng đó không phải là điều chúng tôi mong muốn. Tôi đã bỏ lỡ một số cơ hội và quả một quả penalty. Nhưng đó là một phần của bóng đá”, AFP dẫn lời Ronaldo.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ronaldo-bo-an-vi-sut-hong-penalty-688215.html