Ronaldo bị tố hiếp dâm: Đòn đau vì "mỹ nhân kế"

Tờ Der Spiegel của Đức tiếp tục tiết lộ những tình tiết mới từ vụ Ronaldo bị cáo buộc hiếp dâm.

Vào giữa tháng Tư, tờ Der Spiegel của Đức đã loan tin Cristiano Ronaldo bị cáo buộc hiếp dâm vào năm 2009. Sự vụ được cho là đã diễn ra ở Las Vegas, Mỹ, tuy nhiên Ronaldo đã cực lực bác bỏ câu chuyện này.

Ronaldo bị tố dùng tiền che đậy vụ hiếp dâm năm 2009

Der Spiegel cho rằng Ronaldo đã trả một khoản tiền để giải quyết vụ việc này. Theo đó số tiền 258.000 euro đã được trả cho người tố cáo để người này không đưa sự việc lên tòa án. Tuy nhiên công ty môi giới Gestifute, công ty mà người đại diện của Ronaldo là Jorge Mendes đứng đầu, đáp trả rằng câu chuyện của Der Spiegel là hoàn toàn bịa đặt.

Tuy nhiên mới đây Der Spiegel đã tiết lộ thêm rằng họ đã có trong tay những tài liệu mật từ vụ án hiếp dâm của Ronaldo, những tài liệu được cho là sở hữu bởi Football Leaks. Tờ báo của Đức này viết rằng Ronaldo đã được giấu tên trong những tài liệu này dưới cái tên giả “Topher”, nhưng chữ ký trên tài liệu là chữ ký của CR7 chứ không phải ai khác.

Bên cạnh đó, Der Spiegel còn cung cấp cả tin nhắn giữa Ronaldo với luật sư Osorio de Castro, người được ủy quyền giải quyết vụ này, để chứng tỏ rằng Ronaldo có biết sự tồn tại của cáo buộc hiếp dâm. Trong một đoạn tin nhắn được tiết lộ có nội dung cho thấy ông luật sư này đang thông báo cho Ronaldo biết một cuộc nói chuyện về bồi thường tài chính sắp được dàn xếp.

Theo Der Spiegel, nạn nhân trong vụ hiếp dâm – được nhắc đến dưới cái tên giả Susan K – đã gặp Ronaldo trong một hộp đêm ở Las Vegas vào năm 2009 khi Ronaldo đang ăn mừng sau khi được chuyển nhượng từ MU sang Real Madrid. Ronaldo sau đó đã đưa người phụ nữ này về phòng khách sạn của mình.

Những tài liệu bị Football Leaks rò rỉ, cho thấy Ronaldo đã ký vào thỏa thuận bồi thường tài chính cho nạn nhân vụ hiếp dâm

Trong phóng sự điều tra của Der Spiegel, có vẻ như “Susan K” là một ví dụ điển hình của những “groupie”, những người phụ nữ tìm cách tiếp cận các ngôi sao thể thao & giải trí để quan hệ tình dục. Những người này có thể có mục đích tạo dựng địa vị cho bản thân, nhưng trong nhiều trường hợp họ tìm cách moi tiền ngôi sao bằng những lời đe dọa kiện cáo.

Der Spiegel trích lời của nữ luật sư Gloria Allred tại Los Angeles, Mỹ. Bà Allred cho biết, những nạn nhân hiếp dâm như “Susan K” có thể là những groupie, bởi thay vì tố cáo lên cảnh sát và thuê luật sư ngay từ đầu, người phụ nữ này lại tìm cách moi tiền Ronaldo ngoài tòa án.

Q.D (Tổng hợp Der Spiegel)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ronaldo-bi-to-hiep-dam-don-dau-vi-my-nhan-ke-c9a522751.html