Ronaldinho tiết lộ tiếc nuối lớn trong sự nghiệp liên quan đến Messi

Ronaldinho thừa nhận một trong những nỗi tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp là thi đấu cùng Messi quá ít.

Trước khi Messi tỏa sáng tại Barcelona , Ronaldinho mới là linh hồn trong lối chơi của đội bóng xứ Catalan với những pha xử lý đầy ma thuật. Tuy nhiên, thời điểm Messi quật khởi cũng là lúc Ronaldinho phải rời Nou Camp.

Ronaldinho cảm thấy tiếc khi được thi đấu bên cạnh Messi quá ít.

Về sau, nguyên nhân được hé lộ là do HLV Pep Guardiola muốn Ronaldinho ra đi nhằm tạo không gian cho Messi phát triển. Điều đó khiến Ronaldinho tỏ ra tiếc nuối: "Dù sao tôi đã đạt được mọi thứ mình muốn, tôi biết ơn vì điều đó"

"Tất nhiên, tôi rất muốn được thi đấu nhiều hơn bên cạnh Messi, cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi rất vui khi giúp đỡ được cậu ấy trong những năm đầu sự nghiệp. Bàn thắng đầu tiên của Messi là do tôi kiến tạo đấy".

"Chứng kiến cậu ấy trở thành một cầu thủ tuyệt vời như ngày hôm nay, tôi càng cảm thấy tiếc hơn khi không được thi đấu bên cạnh Messi nhiều. Nhưng thời điểm của tôi tại Barcelona đã kết thúc và đó là lúc để tôi rời đi với những mục tiêu mới".

N.D

⇒ Bóng đá 24h cập nhật thông tin nhận định bóng đá của chuyên gia và xem bóng đá trực tiếp .

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-tbn/ronaldinho-tiet-lo-tiec-nuoi-lon-trong-su-nghiep-ve-messi-180-144677.html