Rộn ràng các hoạt động kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên các con phố, gợi nhớ ký ức hào hùng của đân tộc cách đây 62 năm( 10-10-1954). Ngày giải phóng Thủ đô!

Kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng Thủ đô ( 10-10-1954 /10-10-2016). Trên khắp các địa bàn Thủ đô, các hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức, phục vụ nhu cầu hưởng thụ Văn hóa của người dân. Đường phố được trang hoàng nhiều băng rôn rực rỡ, như muốn nhắc cho chúng ta một trang sử không thể nào quên của dân tộc.

Pa – nô, áp phích với khẩu hiệu “ Kỷ niệm 62 năm giải phóng Thủ đô” được treo dọc các tuyến phố.

Băng - rôn lớn được trang hoàng trước cơ quan hành chính quận Ba Đình.

...trên phố Tràng Thi.

Biểu ngữ " chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng thủ đô " .

Đi kèm với lễ kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô còn có biểu tượng" Hà Nội ngàn năm văn hiến " Trên phố Lý Thái Tổ.

Biểu ngữ được trang trí rất cầu kỳ và kỹ lưỡng....

Triển lãm “Hà Nội – Thành phố Hòa bình” tại nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ.

Một góc triển lãm.

Triển lãm trưng bày hơn 100 bức tranh và ảnh chụp tiêu biểu với những hình ảnh thân thương, gần gũi với người Hà Nội.

Chí Hiếu - Vũ Luyện

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ron-rang-cac-hoat-dong-ky-niem-ngay-giai-phong-thu-do-d26190.html