Rộn rã các hoạt động hè cho thiếu nhi

(GD&TĐ- Để các em thiếu nhi có một mùa hè sôi nổi, bổ ích và thiết thực, các địa phương trong cả nước đã đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng các hình thức vui chơi cho các em trên cơ sở “học mà chơi, chơi mà học”.

Các hoạt động vui chơi ngoài trời được các em nhỏ hưởng ứng nhiệt tình Sau những ngày học tập, để các em có một mùa hè vui tươi, bổ ích, các cấp, các ngành của tỉnh Bình Dương đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động, chương trình vui chơi thiết thực cho trẻ em. Ngay từ tháng 5, các đơn vị đã sớm triển khai kế hoạch hè, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em được học tập vui chơi, định hướng cho các em sử dụng thời gian rỗi một cách hợp lý và hữu ích. Tại TX.Thủ Dầu Một, công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng về truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống luôn được chú trọng. Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác dạy” giúp các em làm những việc nhỏ nhất như quét nhà, rửa chén, tưới cây, giúp đỡ các em nhỏ, quan tâm chia sẻ khó khăn với bạn, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ... Chương trình hội trại “Nụ cười hồng” với chủ đề học từ thiên nhiên là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động hè ở TX.Thuận An. Bên cạnh trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, thi nhịp điệu, vẽ tranh bảo vệ môi trường, chương trình còn rèn luyện kỹ năng sống giúp các em định hướng mục tiêu, nâng cao trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Diễn đàn “Trẻ em với trẻ em” hoặc “Hãy nghe trẻ em nói” còn giúp các em tìm hiểu về quyền, vấn đề lạm dụng trẻ em và cách phòng chống. Hội thi nét đẹp tuổi thơ, 5 kỹ thuật sơ cấp cứu, tổ chức tọa đàm hướng nghiệp, tư vấn giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, thăm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... của các tổ chức, đoàn thể cũng đã thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Tỉnh đoàn khai giảng 2 lớp dạy bơi miễn phí hè năm 2011 cho trẻ em (từ 8-13 tuổi) ở các xã, phường thuộc địa bàn TP Cà Mau. Mỗi lớp dạy bơi kéo dài trong một tháng, sau khi tập luyện thông thạo kỹ năng bơi, các em sẽ đến hồ bơi lớn tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh để ‘’thử tài’’bơi lội. Tỉnh Cà Mau hỗ trợ mở 4 lớp dạy bơi miễn phí cho 100 trẻ từ 8-13 tuổi. UBND tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ kinh phí hơn 23 triệu đồng để tổ chức khai giảng 4 lớp dạy bơi miễn phí cho 100 trẻ từ 8-13 tuổi. Theo số liệu thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, trong năm 2010 trên địa bàn tỉnh có 24 trường hợp trẻ chết do đuối nước, riêng từ đầu năm đến nay có 6 trường hợp trẻ bị chết liên quan đến đuối nước. Hè năm nay, Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Hòa Bình mở trên 20 lớp năng khiếu, như: múa, nhạc, họa, bóng bàn, bóng đá, võ thuật…thu hút hơn 500 trẻ em vào học và vui chơi, giải trí. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, các trò chơi dân gian để thu hút học sinh, thúc đẩy sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ cho trẻ em. Đặc biệt, Nhà văn hóa thiếu nhi Hòa Bình phối hợp với Sở văn hóa- Thể thao và Du lịch mở thêm lớp cồng chiêng cho gần 100 thiếu nhi dân tộc. Lớp học này không chỉ phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương mà góp phần bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng ở xứ Mường./. Bắc Giang đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm phòng chống tai nạn thương tích, giảm thiểu nguy cơ tai nạn cho trẻ em. Tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh công tác truyền thông xã hội về công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em với việc đến nay 100% các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh còn phối hợp với ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong ba năm trở lại đây đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật bơi và sơ cứu khi bị đuối nước cho gần 500 cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các trẻ em ở các huyện, các xã có nhiều sông, suối, ao, hồ và ở các xã trong tỉnh có tỷ lệ trẻ em bị đuối nước cao. Hè năm 2011 dự kiến tổ chức các lớp học bơi, phòng chống đuối nước cho 55 cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và hàng trăm trẻ em ở các xã trên. Tỉnh cũng đã bước đầu triển khai mô hình gia đình an toàn tại các xã đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; coi trọng việc tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp. Tại Trung tâm Thanh, thiếu nhi tỉnh Ninh Bình mỗi dịp hè về, Trung tâm Thanh, thiếu nhi tỉnh đón khoảng 2.500-2.700 thanh, thiếu nhi đến với Trung tâm, so với lượng học sinh duy trì ở các lớp học cả năm tăng gấp đôi. Vì thế, để đáp ứng nhu cầu học tập của thanh, thiếu nhi trong tỉnh, Trung tâm đã tăng thời gian tổ chức các lớp học từ 2 ca/ngày lên 4 ca/ngày. Bên cạnh đó, ngoài kế hoạch tổ chức các hoạt động hè, các lớp năng khiếu đáp ứng cơ bản nhu cầu vui chơi, học tập của các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố, Trung tâm còn tổ chức cho các cháu tham gia các hoạt động ngoại khóa như: tham gia Festival các Nhà thiếu nhi toàn quốc tại Hà Nội, Liên hoan các Trung tâm Thanh, thiếu niên khu vực phía Bắc tại Hòa Bình, Liên hoan "Tiếng kèn Đội ta" các Cung Thiếu nhi, Trung tâm Thanh thiếu nhi các tỉnh phía Bắc năm 2011 tại Hòa Bình. Đặc biệt, Trung tâm tổ chức các đội "Khăn hồng tình nguyện" hè 2011 gồm cán bộ, anh chị phụ trách và các em thiếu nhi về với thiếu nhi vùng khó khăn của tỉnh nhằm tổ chức hướng dẫn vui chơi sinh hoạt cộng đồng cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư, tặng quà gia đình chính sách, thiếu nhi nghèo vượt khó. Hay các chương trình văn hóa - văn nghệ, TDTT để tạo sân chơi cuối tuần cho các cháu trên các lĩnh vực, tuyên truyền cho các cháu vui chơi an toàn, lành mạnh, giáo dục truyền thống..., như chương trình "Tiến bước lên Đoàn", giải bóng bàn trẻ "Thiếu niên, nhi đồng" tỉnh Ninh Bình năm 2011, chương trình nghệ thuật 80 năm thành lập Đoàn, kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, chương trình "Đêm hội trăng rằm"... Ngọc Lan (TH) ,

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2773/201106/Ron-ra-cac-hoat-dong-he-cho-thieu-nhi-1947759/