Rộn mùa hoa thiên lý ở Nam Xuân

Về xã Nam Xuân, Nam Đàn mùa này, đúng vào dịp thu hoạch hoa thiên lý. Những cánh đồng hoa bát ngát, từng tốp người thu hoạch hoa rồi cùng nhau trò chuyện rôm rả đã tạo nên một bức tranh lao động đồng quê tuyệt đẹp.

Là cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của đất nông nghiệp trên địa bàn, bà con xã Nam Xuân đã lựa chọn cây hoa thiên lý để phủ khắp trên 20ha diện tích, tập trung chủ yếu ở các xóm 6, 7, 8, 9 và xóm 10.

Là cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của đất nông nghiệp trên địa bàn, bà con xã Nam Xuân đã lựa chọn cây hoa thiên lý để phủ khắp trên 20ha diện tích, tập trung chủ yếu ở các xóm 6, 7, 8, 9 và xóm 10.

Cây thiên lý được trồng từ đầu tháng 7 (âm lịch) năm trước đến tháng 4 (âm lịch) năm sau.

Chỉ 1 thời gian ngắn sau khi trồng thì thiên lý ra hoa. Cứ 2 – 3 ngày thu hoạch một lần.

Chị Nguyễn Thị Hồng (xóm 10) cho biết: “Gia đình chị trồng 2 sào hoa thiên lý, một ngày thu hái 1 – 1,5 tạ hoa; Không mất công đi chợ bán mà có tiểu thương đến tận nhà thu mua. Với giá bán hiện tại thì gia đình chị cũng có nguồn thu nhập đáng kể”.

Tùy vào từng thời điểm, hoa được bán với giá dao động từ 10 – 12.000 đồng/kg.

Tranh thủ dịp nghỉ học, các em nhỏ cũng ra giúp bố mẹ thu hoạch hoa thiên lý.

Sau khi thu hoạch, mọi người trong gia đình cùng tập trung lại để xử lý, phân chia hoa trước khi bán cho các tiểu thương.

Vương Vân – Đông Đông

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/nghe-an-dat-va-nguoi/201608/ron-mua-hoa-thien-ly-o-nam-xuan-2728839/