Roma & vụ thu nạp Monchi: Tham vọng nào nơi Bầy sói?

“Phù thủy chuyển nhượng” là biệt danh mà giới chuyên môn châu Âu đặt cho Monchi, tân giám đốc thể thao của Roma, vì biệt tài mua rẻ bán đắt của ông trong thời gian còn giữ chức vụ tương tự tại Sevilla. Roma giờ sở hữu được Monchi, và mối duyên này mang đến tương lai nào cho Bầy sói?

Bóng đá châu Âu nhiều năm qua chứng kiến những “vựa lúa” lớn mang tên Porto, AS Monaco và Sevilla. Trong đó, các ngôi sao từ Sevilla đặc biệt được ưa chuộng. Họ thích nghi nhanh với đội bóng mới, sở hữu kỹ thuật toàn diện. Những cầu thủ này cũng dày dạn kinh nghiệm đá cúp châu Âu khi Sevilla có tới ba lần liên tiếp làm vua của Europa League. Đứng sau thành công của Sevilla là giám đốc thể thao Monchi. Sergio Ramos, Jose Reyes, Jesus Navas, Diego Capel…, tất cả những ngôi sao của Sevilla trong hơn một thập kỷ qua đều được phát hiện bởi Monchi.

Trong tay Monchi là hệ thống tuyển trạch viên lên tới 700 người, trải rộng trên khắp thế giới. Nếu có một tài năng nào đó xuất hiện, Monchi sẽ là một trong những người có sự đánh giá chuẩn xác nhất. Có được Monchi, tương lai của Roma sẽ là gì? Cần phải ghi nhớ rằng, Roma trong nhiều năm qua cũng có thói quen mua rẻ bán đắt. Marquinhos, Erik Lamela, Miralem Pjanic, Mehdi Benatia là những thương vụ thành công tiêu biểu của Roma. Có được Monchi, càng cho thấy rõ mục tiêu chính của BLĐ Roma sẽ là mua bán nhộn nhịp, cố gắng kiếm về thật nhiều tiền từ chính sách “mua rẻ bán đắt” chứ ko phải tranh Scudetto với Juventus.

Monchi mát tay

Trong 17 năm làm việc tại Sevilla, Monchi đã góp công lớn phát hiện và chiêu mộ những ngôi sao để giúp Sevilla giành 11 danh hiệu. Trong đó đáng chú ý là 5 chức vô địch UEFA Cup/Europa League, 2 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha cùng 1 Siêu Cúp châu Âu.

Nhật Anh

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-tuc/italia/serie-a/roma-vu-thu-nap-monchi-tham-vong-nao-noi-bay-soi-1851321704.html