Roland Garros ngày 13: Nadal chờ Federer hay Djokovic?

Dường như một tấm vé trong trận chung kết là của Nadal và tay vợt còn lại là Federer hay Djokovic?

Rafael Nadal [2] - David Ferrer(ESP)[6](18h VN, 8/6)

Không khác so với nhiều dự đoán, Nadal tiến thẳng một mạch tới bán kết Roland Garros 2012 mà không để thua một set đấu nào. Nhánh thi đấu thuận lợi với những đối thủ nhẹ ký giúp “Vua đất nện” tiết kiệm rất nhiều sức lực để chuẩn bị cho những trận đấu khó khăn còn lại. Trong 5 trận đấu đã qua, chỉ có người đồng hương Nicolas Almagro có thể gây chút trở ngại cho Rafa ở tứ kết khi đưa set đầu đến loạt tie-break, nhưng sau đó cũng giống như những tay vợt khác, số 12 thế giới cũng chịu khuất phục trước sức mạnh gần như tuyệt đối của “Vua đất nện”. Bây giờ thì Nadal đã chạm mốc 50 trận thắng ở Roland Garros và lịch sử mới chỉ có 5 tay vợt khác làm được như vậy: Guillermo Vilas (56), Roger Federer (54), Ivan Lendl (53), Andre Agassi (51) và Nicola Pietrangeli (50). Chỉ còn mình Federer còn thi đấu và Nadal vẫn trên con đường thách thức mọi giới hạn tại Roland Garros.

Đối thủ của “Vua đất nện” trong trận bán kết là cái tên quen thuộc David Ferrer, người đồng đội trong đội tuyển Davis Cup Tây Ban Nha. Tay vợt số 6 thế giới cũng là một trong những chuyên gia trên mặt sân đất nện hàng đầu thế giới nhưng so với Nadal lại là câu chuyện khác. Trong 19 lần đối đầu trước đó, Ferrer chỉ thắng được 4 trận, trong đó có tới 3 trận trên mặt sân cứng và 1 trận trên mặt sân đất nện (trận gặp nhau đầu tiên của hai tay vợt ở giải Stuttgart năm 2004). Trên mặt sân bụi đỏ, Nadal chiếm thế thượng phong hoàn toàn trước Ferrer với 12 trận thắng, trong đó có cả hai trận thắng gần nhất ở Monte-Carlo và Barcelona. Thật khó cho Ferrer có thể đảo ngược lịch sử trước đối thủ đã quá quen với chiến thắng khi gặp những tay vợt đồng hương. “Nadal gần như không thể bị đánh bại”, đó là lời nhận xét của chính Ferrer trước trận đấu bán kết Roland Garros với Nadal.

Novak Djokovic [1]- Roger Federer [3] (không trước 21h VN, 8/6)

Kịch bản Roland Garros 2011 lặp lại khi Djokovic lại có cuộc đụng độ với Federer ở bán kết nhưng mọi thứ xung quanh lần gặp nhau thứ 26 giữa Nole và Roger đã khác. Tay vợt người Serbia không còn bất bại từ đầu mùa như cách đây một năm và phải hai lần liên tiếp vượt qua ranh giới sinh tử ở vòng 4 và tứ kết mới có thể tiếp tục đặt chân tới bán kết. Rõ ràng dù chắc chắn đã bảo vệ điểm số giành được ở Roland Garros 2011 nhưng phong độ của Nole đang có dấu hiệu suy giảm nếu so sánh với những gì đã làm được trong năm 2011 đỉnh cao.

Trong khi đó phong độ của Federer tại Roland Garros 2012 cũng không thực sự thuyết phục khi ngoại trừ vòng 1 khởi đầu thuận lợi thì trận đấu nào FedEx cũng thua ít nhất một set và suýt chút nữa đã dừng bước ở tứ kết nếu không có cú ngược dòng ngoạn mục trước một Del Potro bị tái phát chấn thương đầu gối. Federer nhỉnh hơn Djokovic trong các cuộc đối đầu trong quá khứ nhưng xét về những trận đấu có tính chất quan trọng như ở bán kết các giải Grand Slam, Nole mới là người trội hơn với 4 chiến thắng trong 7 lần đối mặt, trong đó có 3 lần Djokovic sau đó đã đăng quang ở Australian Open 2008, 2011 và US Open 2011.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/the-thao/roland-garros-ngay-13-nadal-cho-federer-hay-djokovic-c101a460395.html