Rơi từ tầng 4, một lao động Nghệ An ở Đài Loan nguy kịch

Nạn nhân là Phạm Văn Hoàng (23 tuổi) quê quán xóm 1, xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, sang Đài Loan theo diện du học từ tháng 3/2016.

Được biết, anh Hoàng sang Đài Loan theo diện du học, tuy nhiên từ tháng 8 anh bỏ trốn ra ngoài.

Anh Hoàng bị chấn thương nặng nhất ở vùng đầu

Trưa 18/10 khi đang ăn cơm trên tầng 4 nơi cư trú, thấy có công an khu vực đến kiểm tra, Hoàng đã tìm đường tháo chạy. Trong lúc vượt qua cửa sổ, anh đã bị tuột tay rơi từ tầng 4 xuống tầng 1, bất tỉnh. Công an Đài Loan đã đưa Hoàng vào bệnh viện ở Thành phố Đào Viên – Đài Bắc cấp cứu.

Anh Hoàng đang được cấp cứu tại bệnh viện Đào Viên – Đài Bắc – Đài Loan.

Các bác sĩ ở đây cho biết, Hoàng bị vỡ sọ, đứt mạch máu não, đầu sưng to, toàn thân có nhiều vết bầm dập. Hiện Hoàng đang được cấp cứu tại phòng cách ly, trong tình trạng nguy kịch. Người nhà nạn nhân đã có mặt tại bệnh viện.

Huy Thư

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201610/roi-tu-tang-4-mot-lao-dong-nghe-an-o-dai-loan-nguy-kich-2746296/