Roger Federer vẫn là thương hiệu thể thao số 1 thế giới

Tay vợt cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ Roger Federer đã được tạp chí Fobers xếp hạng là nhân vật thể thao có giá trị thương hiệu cao nhất thế giới trong năm 2016.

Roger Federer. Ảnh: bleacherreport.com

Theo Fobers, giá trị thương hiệu của “Tàu tốc hành” là 37 triệu USD. Với trị giá này, Federer đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn như siêu cầu thủ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo (19 triệu USD), huyền thoại điền kinh người Jamaica Usain Bolt (25 triệu USD), ngôi sao bóng rổ người Mỹ LeBron Raymone James (34 triệu USD) hay tay golf kỳ cựu người Mỹ Tiger Woods (23 triệu USD).

Roger Federer cũng chiếm giữ vị trí số 1 trong danh sách 10 ngôi sao quần vợt có thu nhập cao nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố trước đó vài ngày.

Vận động viên 35 tuổi này thu về tới 67,8 triệu USD trong một năm qua, chủ yếu nhờ vào việc quảng cáo cho hàng loạt các thương hiệu danh tiếng như Nike, Rolex, Wilson, Mercedes-Benz, Credit Suise...

Điều đáng nói đây là năm thứ 10 liên tiếp Federer chiếm giữ vị trí số 1 các ngôi sao quần vợt có thu nhập cao nhất trên thế giới.

Xếp ngay sau Federer là tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic với số tiền kiếm được 55,8 triệu USD, trong đó có 21,8 triệu USD là tiền thưởng.

Vị trí thứ 3 và thứ tư thuộc về Rafael Nadal và Andy Murray với thu nhập lần lượt là 37,5 và 31,5 triệu USD./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/roger-federer-van-la-thuong-hieu-the-thao-so-1-the-gioi/27662.html