Robot tự hành của Trung Quốc trên Mặt Trăng hoạt động lại

Xe tự hành trên Mặt Trăng mang tên Thỏ Ngọc đã hôìphục phần nào sau sự cố khiến robot này rơi vào trạng thái 'ngủ'cuối tháng trước.

Ngày 13/2, phát ngôn viên chương trình thám hiểm vũ trụ của Trung Quốc Bùi Triệu Dư cho biết xe tự hành trên Mặt Trăng mang tên "Thỏ Ngọc" của nước này đã hồi phục phần nào sau sự cố khiến robot này rơi vào trạng thái "ngủ" cuối tháng trước.

Theo ông Bùi Triệu Dư, Thỏ Ngọc "đã tỉnh lại" và đã nhận tín hiệu bình thường, nhưng các chuyên gia vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân sự cố kỹ thuật.

Thỏ Ngọc đã có biểu hiện bất thường và rơi vào trạng thái "ngủ đêm" trên Mặt Trăng ngày 25/1 vừa qua. Các chuyên gia lo ngại rằng Thỏ Ngọc có thể không chịu được nhiệt độ quá thấp vào ban đêm trên Mặt Trăng.

Thỏ Ngọc bắt đầu hoạt động trên bề mặt Mặt Trăng ngày 15/12/2013, chỉ vài giờ sau khi tàu vũ trụ Hằng Nga 3 mang theo xe tự hành này đáp xuống Mặt Trăng an toàn. Quá trình di chuyển của Thỏ Ngọc được máy quay đặt trên Hằng Nga 3 ghi lại và truyền hình ảnh về Trái Đất.

Nhiệm vụ của Thỏ Ngọc là khám phá bề mặt Mặt Trăng và tìm kiếm tài nguyên trong vòng ba tháng. Còn tàu Hằng Nga 3 sẽ ở lại Mặt Trăng trong một năm. Tàu này được phóng từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở Tứ Xuyên, miền Nam Trung Quốc ngày 2/12/2013.

Việc tàu Hằng Nga-3 đáp xuống Mặt Trăng thành công đã đưa Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Liên Xô trước đây thực hiện được kỳ tích này.

Theo số liệu, trước Hằng Nga 3 có 129 cuộc thăm dò Mặt Trăng, nhưng chỉ một nửa trong số này thành công; trong đó, các tàu vũ trụ của Mỹ và Liên Xô hoàn thành 13 lần hạ cánh an toàn./.

(TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/robot-tu-hanh-cua-trung-quoc-tren-mat-trang-hoat-dong-lai/243708.vnp