Robot Trung Quốc tông vào bệ kính làm 1 người bị thương

Một robot đã "tấn công" và làm bị thương một người đàn ông tại Trung Quốc, dấy lên nhiều lo ngại về độ an toàn của những thiết bị này khi dùng trong gia đình.

Robot với tên gọi "Little Chubby", được quảng cáo là công cụ giáo dục với mức giá khoảng 1.890 USD, trưng bày tại Triển lãm Công nghệ cao Quốc tế diễn ra ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Trong khoảnh khắc được nới lỏng giám sát, Little Chubby bất ngờ lao thẳng vào một bệ bằng kính, khiến một người đàn ông bị thương, Reuter đưa tin.

Hiện trường và nạn nhân vụ việc. Ảnh: Weibo.

Nạn nhân được đưa ra đến bệnh viện bằng xe đẩy và may mắn không bị chấn thương nặng.

Twitter và các mạng xã hội của Trung Quốc ngay lập tức đặt vấn đề, liệu đây có phải phát đạn đầu tiên của "cuộc chiến robot và loài người".

"Chú robot này là một công nhân chịu sự đè nén của nhân loại", WhatsOnWeibo dẫn lời một tài khoản Weibo.

Chú robot tỏ ra khá buồn bã khi sự việc diễn ra. Ảnh: Weibo.

"Cuộc xâm lăng của robot đã bắt đầu", một người khác nói.

Nhiều tờ báo ban đầu cho rằng robot này đã tự hành động như vậy. Sina cho biết thực tế đây là lỗi của con người.

Một lãnh đạo tại sự kiện nói rằng ai đó đã nhầm lẫn nút "tới" và "lui", khiến robot chạy thẳng vào bệ kính, khiến vị khách xui xẻo lãnh hậu quả.

Câu chuyện dần lắng xuống, nhưng nhiều người cho biết họ vẫn bị ám ảnh với khuôn mặt buồn bã của chú robot khi sự việc xảy ra.

Lê Phát

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/robot-trung-quoc-tong-vao-phong-kinh-lam-1-nguoi-bi-thuong-post699119.html