Robin Williams mất trí nhớ, lo lắng, hồi hộp trước khi tự tử

Bà Susan Schneider Williams - người vợ của cố diễn viên hài Robin Williams vừa có những chia sẻ xúc động về năm cuối đời gian nan đấu tranh với bệnh tật của chồng mình.

Robin Williams mất trí nhớ, lo lắng, hồi hộp trước khi tự tử

Bà Susan Schneider và chồng, diễn viên Robin Williams tham dự lễ trao giải thưởng hài kịch năm 2012 tại thành phố New York - Ảnh: Filmmagic

Theo Mashable, với tiêu đề bài viết Kẻ khủng bố trong trí não của chồng tôi đăng trên tạp chí khoa học Neurology, bà Schneider thuật lại chi tiết việc các bác sĩ không thể chẩn đoán chính xác căn bệnh mà chồng bà mắc phải trước khi tự tử năm 2014.

Theo đó, diễn viên Robin Williams bị mắc chứng bệnh ít người biết tới nhưng lại là thứ bệnh chết người có tên bệnh sa sút trí tuệ do thể Lewy (Lewy body disease - LBD) - chứng bệnh mất trí thường gặp ở những người lớn tuổi.

Bà Schneider viết: "Chồng tôi bị bủa vây trong các tế bào thần kinh của anh ấy và dù làm cách nào tôi cũng không thể kéo anh ấy ra được".

Trong nhiều tháng họ không biết chính xác bệnh của ông Williams là gì. Vào cuối năm 2013, ông gặp phải nhiều triệu chứng khác nhau dường như không liên quan như ợ nóng, thiếu ngủ và mất ngủ.

Trong khi quay bộ phim Night at the museum 3, ông đột nhiên bị một cơn lo lắng, hồi hộp và càng ngày càng thấy khó nhớ những lời thoại của mình.

Bà Schneider viết: "Trong khi quay bộ phim đó, anh Robin thấy rất khó khăn trong việc nhớ dù chỉ là một lời thoại trong phân cảnh của mình, mặc dù chỉ ba năm trước đó anh tham gia hết cả một mùa kéo dài năm tháng của vở kịch Bengal Tiger at the Baghdad Zoo, mà thường làm hai chương trình một ngày với hàng trăm lời thoại, không hề nhầm lẫn chỗ nào.

Việc mất trí nhớ và không thể kiểm soát những cơn lo lắng, hồi hộp là điều rất kinh khủng với anh ấy".

Cũng theo bà Schneider, hành trình đương đầu với bệnh tật của Robin rất dài và khủng khiếp, tuy nhiên mọi sự chỉ rõ ràng sau khi ông qua đời và lúc đó người ta mới biết ông bị mắc chứng LBD.

Người vợ của Robin cũng viết: "Tất cả bốn bác sĩ tôi gặp sau đó, những người này đều đã xem bệnh án của anh ấy và nói rằng anh ấy là một trong những trường hợp có bệnh lý tồi tệ nhất họ từng gặp".

Sau khi biết được căn nguyên bệnh trạng của chồng, bà Schneider cho biết bà đã tìm hiểu mọi thứ có thể về căn bệnh này.

Bà cũng quyết định viết bài chia sẻ này trên tạp chí Neurology để cổ vũ những người khác, đặc biệt là các bác sĩ, sẽ biến những trải nghiệm đã qua từ trường hợp của người chồng yêu thương của bà thành những điều có ý nghĩa.

Diễn viên hài Robin Williams mất tại Tiburon, California ngày 11-8-2014 vì tự tử. Ông có ba người con là Zachary Pym, Zelda Rae và Cody Alan.

theo Tuổi trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/robin-williams-mat-tri-nho-lo-lang-hoi-hop-truoc-khi-tu-tu-20161004165003593.htm