Robben từng chê bai Bayern không đủ đẳng cấp

Tiền vệ Arjen Robben trong bài phỏng vấn mới nhất đã tiếc lộ những sự thật thú vị xoay quanh việc chia tay Real Madrid và gia nhập Bayern Munich trong quá khứ.

Robben trong màu áo Bayern Munich. Ảnh: ESPN.

Theo đó, ngôi sao người Hà Lan từng cho rằng việc chuyển sang thi đấu tại Bundesliga là một bước lùi trong sự nghiệp. Khi đó, Real của chủ tịch Florentino Perez đã thực hiện một cuộc đại cách mạng khi đem về hàng loạt những "bom tấn" như Cristiano Ronaldo, Kaka hay Karim Benzema.

Chính vì sự xuất hiện của bộ ba kể trên, vai trò của những cầu thủ như Robben sớm được định đoạt. Chia sẻ trong bài phỏng vấn mới nhất với Fox Sports, tiền vệ người Hà Lan cho biết: "Đó là một mùa Hè kì lạ. Chủ tịch Perez trở lại, và ông ấy lập tức đem về những bản hợp đồng mới.

Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema và Xabi Alonso chuyển sang thi đấu tại La Liga. Real đã tốn khoảng tiền lớn. BLĐ nói rằng họ phải bán tôi để cân bằng ngân sách. Tôi đã có một giai đoạn tiền mùa giải thành công, tuy nhiên lại không có cơ hội thi đấu tiếp.

Bayern đã liên lạc, đây là sự lựa chọn khó khăn. Họ lúc đó không nằm trong top những đội mạnh nhất châu Âu như hiện tại. Tôi từng nghĩ đó là một bước lùi. Tuy nhiên cuối cùng tôi vẫn gia nhập đội. Họ đã làm tất cả để có chữ kí của tôi. Và sự xuất hiện của Louis van Gaal cũng đóng vai trò quan trọng. Hiện tại tôi đã là một người đàn ông thực thụ của Bayern. Tôi đã trải qua mùa giải thứ 8 tại đây và trở thành một phần của CLB."

Chiêm ngưỡng tài năng của Robben:

Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/robben-tung-che-bai-bayern-khong-du-dang-cap-d374781.html