Rộ tin Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sắp từ chức

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có thể đang cân nhắc việc chia tay với Nhà Trắng vì bất đồng quan điểm với Tổng thống Donald Trump trong một số vấn đề.

CNN đưa tin hôm 24/7 rằng Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày càng có quan điểm khác biệt với Nhà Trắng, bao gồm một cuộc tranh luận mới về "chính sách Iran".

Trong những cuộc trò chuyện với những người bạn, ông Tillerson đã bày tỏ sự thất vọng của mình với Nhà Trắng nhưng ông vẫn quyết tâm ở lại cương vị ít nhất đến cuối năm.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, hai nguồn tin giấu tên tiết lộ với CNN rằng họ sẽ không ngạc nhiên nếu ông Tillerson có thể rời chính quyền Trump "sớm hơn". Cả hai nguồn tin đều khá thân cận với ông Tillerson.

Sự bất đồng đầu tiên của ông Tillerson với Nhà Trắng xuất hiện vào đầu tháng 3 khi chính quyền đề xuất giảm mạnh nguồn tài chính của Bộ Ngoại giao. Trong bản ghi nhớ Bộ Ngoại giao Mỹ bị rò rỉ, Ngoại trưởng Tillerson nhấn mạnh rằng ông "rất quan tâm đến thời gian và quy mô cắt giảm".

Vào giữa tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Tillerson cũng bất đồng về lập trường của chính quyền Mỹ trong cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và các nước láng giềng khu vực, đặc biệt là Ả-rập Xê-út.

Tổng thống Donald Trump cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố và kêu gọi quốc gia vùng Vịnh chấm dứt hỗ trợ các hoạt động khủng bố. Trái lại, Ngoại trưởng Tillerson lại kêu gọi Riyadh và các đồng minh trong khu vực giảm bớt sự phong tỏa Qatar.

Hồi tháng 4, ông Tillerson và Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cũng từng bất đồng về chính sách đối với Syria sau vụ tấn công bằng tên lửa hành trình của Lầu Năm Góc vào một sân bay quân sự Syria.

Đại sứ Mỹ nhấn mạnh rằng Washington có nhiều ưu tiên ở Syria và việc ổn định tình hình ở quốc gia này là không thể khi mà ông Assad (Bashar) vẫn làm tổng thống.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố rằng không có thay đổi nào trong chính sách quân sự Mỹ đối với Syria mặc dù các cuộc không kích chống lại căn cứ không quân Syria vẫn diễn ra.

Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016, ông Trump từng nhấn mạnh rằng đánh bại IS là một ưu tiên cao hơn việc buộc Tổng thống Syria từ chức.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ro-tin-ngoai-truong-my-rex-tillerson-sap-tu-chuc-907357.html