Rộ thị trường tiêu giống tự phát

Những năm gần đây, hồ tiêu đang được giá nên bà con nông dân ở Tây Nguyên đổ xô vào việc trồng loại cây này. Lợi dụng nhu cầu ấy, nhiều người tự cắt, ươm tràn lan tiêu giống để bán.

Những năm gần đây, hồ tiêu đang được giá nên bà con nông dân ở Tây Nguyên đổ xô vào việc trồng loại cây này. Lợi dụng nhu cầu ấy, nhiều người tự cắt, ươm tràn lan tiêu giống để bán. Tại tỉnh Đắc Lắc, hầu hết bà con nông dân (đang có diện tích tiêu sản xuất trưởng thành) ở các H. như Cư Kuin, Cư M’gar, Ea H’leo, Buôn Đôn, Krông Pắc, Krông Năng…đều cắt dây tiêu, ươm tiêu giống để bán. Tại xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, bà con nông dân đang sở hữu diện tích tiêu ai cũng trở thành những “kỹ sư vườn” chuyên ươm, nhân giống tiêu. Ngoài việc ươm bầu tiêu, nhiều người còn cắt nguyên dây tiêu đem bán để người mua tự ươm lấy. Loại dây tiêu này giá khá cao bởi một dây có thể cắt làm nhiều đoạn để ươm, trung bình tiêu lươn dao động từ 5.000 -6.000 đồng/dây và tiêu ác từ 18.000 - 20.000 đồng/dây, tùy vào chất lượng dây đẹp hay xấu. Theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay không chỉ nông dân ở Đắc Lắc mới cắt dây tiêu, ươm tiêu giống để bán mà hầu hết bà con nông dân (đang có diện tích tiêu sản xuất) ở các tỉnh như: Gia Lai, Đăk Nông, Lâm Đồng... cũng làm việc này bởi tiêu giống đang được giá. Tuy nhiên việc này đã và đang để lại những thiệt hại lớn về kinh tế cũng như nhiều vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội. Là người mua giống tiêu từ các hộ tự ươm giống tự phát bán vì giá rẻ hơn một chút so với các cơ sở chuyên ươm cây giống, chị Nguyễn Thị Hoãn, xã Ea Nuôl H. Buôn Đôn chia sẻ: “Đầu mùa mưa, do chuyển đổi diện tích cà-phê già cỗi sang trồng tiêu, gia đình tôi đã đặt 100 bầu với giá 5.000 đồng/bầu về trồng, tuy nhiên chỉ sau một tháng số giống tiêu bị chết tới 50% bầu rồi... Nguyên nhân là do giống xấu quá, hoặc bị chủ vườn phun thuốc kích thích nhiều”. Hiện tình trạng cắt trộm tiêu giống đem bán đang là vấn nạn nhức nhối đối với người trồng tiêu ở Tây Nguyên...

Nhiều nông dân trồng tiêu tự ươm giống bán.

Nhiều nông dân trồng tiêu tự ươm giống bán.

Việc xuất hiện thị trường tiêu giống tự phát khá rầm rộ hẳn sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng diện tích tiêu ở Tây Nguyên đang bị phá vỡ quy hoạch và đang đứng trước nguy cơ “cung” vượt “cầu”. Để hạn chế những thiệt hại khôn lường bởi tình trạng trên, các ngành chức năng cần tính đến phương án quản lý, kiểm soát. Đồng thời người mua giống tiêu cần đến các cơ sở vườn ươm có uy tín, bởi giống tiêu được chọn lọc từ những vườn năng suất cao sẽ không nhiễm sâu bệnh...

Trí Tín

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_155514_ro-thi-truo-ng-tieu-gio-ng-tu-pha-t.aspx