Rò rỉ chất hóa học cực kỳ nguy hiểm tại Mỹ

Ngày 6-8 (giờ địa phương), 12 người trong đó có một lính cứu hỏa đã bị thương khi một chất lỏng được cho là một chất hóa học nguy hiểm và dễ bắt lửa bị rò rỉ từ một container vận chuyển tại Cảng Long Beach, Los Angeles, Mỹ.

Lính cứu hỏa tiến đến khắc phục hậu quả tại hiện trường. Ảnh: Cơ quan cứu hỏa cảng Long Beach

Đại diện cơ quan cứu hỏa của thành phố Los Angeles, Brian Fisk cho biết, hóa chất bắt đầu bị rò rỉ từ một container có dung tích lớn (khoảng 6.000 gallon) trên chiếc tàu Harbour Bridge vào sáng 6-8.

Theo cơ quan chức năng, chất lỏng này được xác định là dung môi propyl acetate, một hợp chất hóa học nguy hiểm có khả năng hòa tan nhiều loại nhựa và được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp sơn phủ và mực in.

Ngay sau khi phát hiện chất này bị rò rỉ, lực lượng chuyên biệt của thành phố đã tìm ra container bị rỏ rỉ, khắc phục tình hình và phong tỏa hiện trường.

Sự cố đã làm cho 12 người, bao gồm 11 thường dân và một lính cứu hỏa bị thương nhẹ và được sơ cứu tại hiện trường. Chỉ có một trường hợp duy nhất phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện giới chức thành phố vẫn đang khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân của vụ rò rỉ chất hóa học này.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/ro-ri-chat-hoa-hoc-cuc-ky-nguy-hiem-tai-my-452782/