“Rộ” mua chứng chỉ TOEFL ITP

PN - Không phải khổ luyện, chỉ cần bỏ ra từ 15 - 20 triệu đồng là có thể sở hữu ngay một chứng chỉ tiếng anh TOEFL ITP (TOEFL nội bộ). Chuyện mua bán này lại càng “rộ” lên khi mùa thi và tốt nghiệp cao học đang tới gần.

Chỉ còn vài tháng nữa sẽ kết thúc khóa học thạc sĩ nhưng T. - một học viên cao học như ngồi trên đống lửa. Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ GD-ĐT, đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2009, nếu không có chứng chỉ TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45 hoặc IELTS 5.0 thì dù tấm bằng của T. có “đẹp” đến mấy cũng vẫn bị “treo”. Vấn đề của T. cũng là vấn đề chung mà nhiều học viên cao học đang phải đối mặt do trình độ ngoại ngữ quá thấp. Thay vì tham gia một khóa luyện thi bài bản, bạn bè mách nước T. nên tìm mua một tấm chứng chỉ. IELTS và TOEFL iBT là hai loại chứng chỉ rất ít nơi nhận làm do phức tạp và giá cao. Còn đối với TOEFL nội bộ, chuyện mua bán diễn ra rôm rả chẳng khác nào… đi chợ. Tuy nhiên, giá của một tấm chứng chỉ lên tới cả chục triệu đồng. Vì vậy, nhiều học viên cao học “rỉ” tai nhau một cách đạt chứng chỉ vừa rẻ lại vừa đảm bảo, đó là rủ “dân tiếng Anh” đi thi cùng. “Người thi chỉ cần trả số tiền đăng ký cho cả hai người là 75 USD, tức xấp xỉ 1,5 triệu đồng” - H. – học viên cao học Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội cho biết. Chúng tôi tìm đến khu tập thể Giảng viên Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (Cầu Giấy, Hà Nội) - một địa chỉ nổi tiếng trong giới sinh viên, nơi có nhiều trung tâm chuyên đào tạo tiếng Anh, tin học, chuyên cung cấp chứng chỉ tin học và ngoại ngữ với giá “bèo”. “Ngẫu hứng” ghé vào một trung tâm, chúng tôi thấy nhân viên của trung tâm này đang “giao dịch” hàng trăm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trình độ A, B, C cho một khách hàng đầu mối. Vừa thấy tôi ngỏ ý là học viên cao học muốn mua chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, cô nhân viên đã nhanh nhảu trả lời: “Trung tâm mình không làm IELTS, chỉ làm chứng chỉ TOEFL ITP thôi. Giá là 1.000 USD”. Lấy lý do mức giá quá cao, chúng tôi chuyển sang một trung tâm khác ngay gần đó. Tại đây, chúng tôi được một người phụ nữ tên Hương nhiệt tình tư vấn, cho biết trung tâm này cũng chỉ bán chứng chỉ TOEFL ITP và khẳng định do Viện Giáo dục Quốc tế - Việt Nam (IIEVN) cấp. Để đảm bảo chứng chỉ là “thật”, Hương nói, người mua có thể tự kiểm tra, xác nhận số báo danh, ngày thi… tại địa chỉ C9 Giảng Võ - trụ sở của IIEVN. Cách kiểm tra chứng chỉ thật là mang đi photo. Bản photo sẽ hiện lên chữ COPY in chìm mà ở bản chính không hề có. Đồng thời, mặt sau của chứng chỉ có in chìm dòng chữ ETS TOEFL ITP. Thậm chí, nếu chưa tin tưởng, sau khi nhận chứng chỉ, trung tâm sẽ đưa cho khách hàng bản photo. Khách hàng có thể lên IIEVN báo mất chứng chỉ để xác nhận lại điểm số thi. Sau đó, trung tâm mới thu số tiền còn lại và giao chứng chỉ gốc. Chúng tôi đã liên hệ với IIEVN. Bà Trần Mai Hồng - cán bộ kiểm tra của IIEVN cho biết: “IIEVN là đơn vị phối hợp cùng một số trường đại học và trung tâm uy tín để tổ chức thi TOEFL ITP. Tuy nhiên, IIEVN trực tiếp giám sát, coi thi… nên kỳ thi diễn ra hết sức công bằng. Ngoài ra, IIEVN còn phối hợp với công an, an ninh để kiểm tra, phát hiện những hiện tượng thi hộ, gửi bài, mang chứng minh thư giả đi thi cho người khác…”. Vì vậy, bà Hồng khẳng định, vấn đề mua bằng và chép bài trong phòng thi là điều không thể có ở IIE Việt Nam. Vậy thực hư thế nào? Huyền Anh

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2011/Pages/ro-mua-chung-chi-toefl-itp.aspx