Real 4 năm 3 cúp C1: Thành công không chỉ nhờ Ronaldo & Galacticos

Real Madrid giai đoạn 4 năm trở lại đây đã đoạt tới 3 chức vô địch Champions League và 1 danh hiệu La Liga. Thành công đó có được từ nhờ công lớn từ việc chuyển đổi chính sách chuyển nhượng của “Kền kền trắng” thời Chủ tịch Florentino Perez.

Video Real và sự thay đổi chính sách chuyển nhượng (nguồn VTV):

Thành công mới từ “bầy trẻ”

Real Madrid qua 2 giai đoạn của Chủ tịch Florentino Perez nổi tiếng với chính sách bạo chi trên thị trường chuyển nhượng với việc sẵn sàng mua các ngôi sao từ khắp nơi trên thế giới để làm hùng mạnh cho “Dải ngân hà” (Galacticos) của mình.

Nhưng chính sách này đã có sự thay đổi rõ rệt về độ tuổi các ngôi sao cập bến Thánh địa Santiago Bernabeu. Nếu như giai đoạn Perez nắm quyền “tướng soái” ở Real (2000-2006), ông trùm ngành xây dựng này đã đem về cho Real những vì sao sáng lấp lánh như Figo (27 tuổi), Zidane (29 tuổi), Ronaldo de Lima (25) hay Beckham (28)… với độ tuổi trung bình đội hình Galacticos đời đầu là 26 tuổi thì giai đoạn 2 lại khác hẳn.

Các ngôi sao được Real mang về trong 2 giai đoạn nắm quyền của Chủ tịch Perez đã trẻ hóa đáng kể theo thời gian

Galacticos 2.0 của Real trong giai đoạn 2 mà Perez là Chủ tịch “Los Blancos” (từ 2009 đến nay) đã chuyển biến lớn khi “Kền kền trắng” đưa về sân Bernabeu những ngôi sao trẻ hơn nhiều, điển hình như Cristiano Ronaldo (24 tuổi), Kaka (27), Bale (24), James (23) hay Kroos (24)… Độ tuổi trung bình dàn sao tân binh ông trùm Perez kéo về sân Bernabeu giai đoạn 2 thậm chí chỉ là 23,1 tuổi.

Dù “trẻ người” là vậy nhưng thế hệ này không hề “non dạ” mà vẫn cho thấy họ quả thật là những người “tuổi trẻ tài cao”. 3 chức vô địch Champions League và 1 danh hiệu vô địch La Liga trong 4 năm qua là minh chứng rõ rệt nhất cho việc thế hệ “Galacticos 2.0” này không hề thua kém những đàn anh của họ trong đời đầu mà Perez làm Chủ tịch với kế hoạch nâng tầm “Dải ngân hà” sân Bernabeu.

Real của "Ông trùm" Perez đã thâu tóm 3 trong 4 danh hiệu Champions League trong 4 năm qua

Real Madrid trong giai đoạn 2 mà người đàn ông quyền lực 70 tuổi này nắm quyền còn cho thấy họ không chỉ là một đại gia sẵn sàng vung tiền tấn mua bất kỳ ai mình thích mà còn là một chuyên gia bán sao giá hời.

Có rất nhiều ví dụ cho thấy “Kền kền trắng” của Perez cũng rất giỏi “mua rẻ” bán đắt như việc họ mua Angel Di Maria từ Benfica giá 33 triệu euro rồi sau đó lại bán lại tiền vệ này cho MU với giá tới 75 triệu euro. Bán Mesut Ozil cho Arsenal năm 2013 cũng giúp Real lãi tới 47 triệu euro khi trước đó, họ chỉ mua anh từ Weder Bremen năm 2010 với giá 18 triệu euro.

Nền tảng thành công lâu dài

Real Madrid đang nhắm đến một thế hệ trẻ với những cái tên đầy hứa hẹn cho tương lai bền vững như Isco, Marco Asensio, Kovacic, Varane, Lucas Vazquez hay Varane,…

Những “mầm non” đó sẽ được HLV Zidane cho thử lửa thường xuyên ở các sân chơi lớn như La Liga hay Champions League để trưởng thành và có được đội hình với độ chính và gắn kết tương tự cách đại kình địch Barcelona từng ươm mầm thành công lứa “huyền thoại” La Masia như Xavi, Iniesta, Puyol hay Messi trước đây,…

Marco Asensio là một ngôi sao trẻ giàu tiềm năng phát triển của "Kền kền trắng"

Chính sách chuyển nhượng của “Kền kền trắng” thời Perez cũng đã thay đổi trong những năm gần đây. Những bản hợp đồng bom tấn ít xuất hiện hơn, thay vào đó là sự xuất hiện nhiều hơn của các tài năng trẻ để họ theo học tại các lò đào tạo trẻ tại CLB trước khi đem cho mượn để lấy kinh nghiệm và trở về khi đã trưởng thành.

Chính sách này rõ ràng đã mang lại hiệu quả khi các chức vô địch mà Real giành được trong 2 mùa giải gần đây có sự đóng góp không nhỏ của các tài năng trẻ “cây nhà lá vườn” của họ.

Đăng Đức

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/real-madrid-4-nam-3-cup-c1-thanh-cong-khong-chi-nho-galacticos-c9a544622.html