Real: 2 đội hình “khủng” của Mourinho

(bong da) - Chiêu mộ thành công Coentrao, Mourinho đã có trong tay 2 đội hình hùng mạnh.

30 triệu euro để đổi lấy một cầu thủ mà danh tiếng còn chưa phủ sóng tầm thế giới như Fabio Coentrao có thể coi là một canh bạc của Real Madrid. Rất nhiều CĐV của đội bóng áo trắng tin rằng những ông chủ của họ đã mạnh tay một cách không cần thiết để theo đuổi hậu vệ 23 tuổi. Tuy nhiên, khi Coentrao còn chưa ra sân ở Bernabeu, rất khó để nhận định vụ mua bán tốn nhiều công sức này là đắt hay rẻ. Nếu Coentrao tỏa sáng, như cái cách mà Dani Alves đã làm được cùng Barca, 30 triệu euro không hề đắt. Bằng không, Real coi như ném tiền qua cửa sổ. Coentrao sẽ gia tăng sức mạnh hàng thủ của Real Nhưng nếu bỏ qua giá trị của vụ chuyển nhượng và chỉ đơn thuần xét tới khía cạnh chuyên môn, rõ ràng Real đang sở hữu một trong những hậu vệ tiềm năng nhất châu Âu. Coentrao được đánh giá rất cao ở Bồ Đào Nha và đã là tuyển thủ quốc gia khi mới 21 tuổi. Mặt khác, một nhà cầm quân đại tài như Mourinho đã “chấm” Coentrao nghĩa là ông cũng nhận thấy được giá trị của anh. Vấn đề gây thắc mắc ở đây là tại vị trí hậu vệ trái, Real đã có một Marcello vô cùng xuất sắc và sự có mặt của Coentrao dường như là không cần thiết. Nhưng Mourinho luôn có cái lý của riêng mình. Và nếu quan sát tình hình chuyển nhượng từ đầu mùa của đội bóng thành Madrid, có thể thấy “người đặc biệt” đang xây dựng cho Real một đội hình rất có chiều sâu và đầy hứa hẹn. Ngoài trường hợp của Hamit Altintop (28 tuổi), những tân binh còn lại đều trẻ trung, giàu sức sống và đương nhiên rất tài năng. Jose Callejon, Nuri Sahin, Varane và bây giờ là Coentrao đều có thể chơi cùng nhau nhiều năm nữa và như thế Real sẽ có một tương lai được định hướng rõ ràng. Nhưng Mourinho cũng có thể không phải chờ quá lâu để thu lại thành công bởi tất cả những tân binh này đều có thể tỏa sáng ngay lập tức trong mùa giải tới. Nếu họ cần thời gian thích nghi tại Bernabeu, Mou vẫn có thể dùng họ để hỗ trợ cho đội hình chính của mình trong cả một mùa giải kéo dài. Mourinho có thể chia Real thành hai đội hình mạnh Vị trí hậu vệ trái, như đã đề cập Real có Marcello và Coentrao. Đấy là chưa kể ngôi sao người Bồ Đào Nha còn chơi được ở vị trí hậu vệ phải, nơi Real đang có Ramos và Aberloa. Tại trung tâm hàng thủ, Mourinho có 4 sự lựa chọn là Pepe, Carvalho, Albiol và Varane. Ngoài ra, Altintop cũng có thể chơi hậu vệ khi cần. Cựu cầu thủ của Bayern còn chơi được ở vị trí tiền vệ phải, nơi Ronaldo và Di Maria thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau. Ở khu trung tuyến, Khedira, Lass Diarra, Alonso, Sahin và cả Granero đều là những sự lựa chọn tốt của Mourinho. Phía trên họ, ở vị trí kiến thiết, Mesut Oezil đã có một năm thăng hoa nhưng đừng quên Real vẫn còn Kaka. Cuối cùng, dù chưa thể có được Aguero hay Neymar, Mourinho vẫn còn đó hai “sát thủ hạng nặng” là Benzema và Higuain trên hàng công. Tóm lại, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang có trong tay một đội hình với 2 người xuất sắc cho từng vị trí. Đấy là niềm ao ước của bất kỳ HLV nào và nên nhớ, Real vẫn còn những mục tiêu để theo đuổi cho tới khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Đội hình rất có chiều sâu của Real đương nhiên sẽ mang đến nhiều thuận lợi cho Mourinho trong việc thay đổi chiến thuật một cách linh hoạt ở mùa tới. Bản thân mỗi ngôi sao của Real lúc này cũng ý thức được rằng họ phải căng sức tập luyện và thi đấu để cạnh tranh cho một suất đá chính. Điều đó sẽ chỉ có lợi cho Mourinho cũng như Real. Coentrao: Tôi sẽ cạnh tranh với Marcello Hậu vệ đắt giá của Real tỏ ra vô cùng khiêm tốn trong cuộc trả lời phỏng vấn ra mắt. Anh cho biết: “Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để được ra sân thi đấu. Tất nhiên là Marcello cũng sẽ làm thế. Chúng tôi sẽ cạnh tranh với nhau và điều đó tốt cho đội bóng. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi ở đây là để đóng góp vào thành công chung của Real. Những gì cả đội bóng đạt được mới là điều quan trọng nhất.”

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/real-2-doi-hinh-khung-cua-mourinho-c48a389983.html