Xem - Nghe - Nhìn dịp 30.4 và 1.5

Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30.4, 1.5 và 7.5, 19.5Đợt phim do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với một số đơn vị sẽ diễn ra trong phạm vi cả nước từ ngày 27.4 - 23.5.2018.

Những bộ phim được chọn chiếu có đề tài truyền thống lịch sử, về người chiến sĩ cách mạng, về thế hệ thanh niên trong thời chiến và thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước…

Phim truyện “Mẹ ơi con đã về” do Công ty Cổ phần phim Truyện I sản xuất xoay quanh câu chuyện về 2 mảnh đời cô đơn: bà Nga, một cựu quân y, có chồng, con đều là liệt sĩ và Minh - cậu bé mồ côi, con trai của một người lính...

Một phim truyện khác đáng chú ý về đề tài dân tộc thiểu số của nữ đạo diễn trẻ Nhân Sơn là “Giấc mơ thổ cẩm” (ảnh) do Trung tâm sản xuất phim Dân tộc, Miền núi và Biển đảo sản xuất.

Ngoài ra là 3 phim tài liệu, “Một đất mẹ cho tất cả” (2 tập) thể hiện khát vọng đã thành hiện thực về một đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất và phát triển của những nhân chứng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. “Dáng đứng Việt Nam” là câu chuyện về cuộc đời nhà thơ, anh hùng liệt sĩ Lê Anh Xuân. Cả hai phim này đều do Cty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học T.Ư sản xuất.

“Thời trẻ trung sôi nổi” do Công ty Cổ phần phim Giải Phóng sản xuất kể về một thời gian khó nhưng hào hùng của thế hệ thanh niên TPHCM, những chiến sĩ thanh niên xung phong đã góp phần xây dựng kinh tế trong những năm đầu đất nước thống nhất. V.V

“Âm hưởng phương Đông”

Ngày 6.5, bậc thầy guitar người Pháp gốc Việt Nguyên Lê (ảnh) và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn sẽ hội ngộ khán giả TPHCM tại nhà hát VOH Music One trong concert “Âm hưởng phương Đông”. Đây là hành trình khám phá âm nhạc Việt Nam qua những bài dân ca nổi tiếng “Người ơi, người ở đừng về”, “Qua cầu gió bay” hay qua chính sáng tác của Trần Mạnh Tuần như “Sen”, “Sương sớm”, “Hội làng”, “Thằng Cuội”, “Gọi bạn”, “Bướm mơ”...

Khách mời còn có nghệ sĩ Pháp Jean Sebastien (piano), guitar bass Thanh Tân, tay trống trẻ Lê Minh Hiếu và An Trần, con gái của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, đạo diễn Hoàng Nam dàn dựng sân khấu. Chương trình không chỉ gợi nhớ về một phần ký ức mỗi người Việt mà còn mở ra thế giới âm nhạc rộng lớn mênh mông, nơi jazz và world music hòa quyện. M.T

Triển lãm “Together - thành phố kết nối thực”

Triển lãm sắp đặt “Together - thành phố kết nối thực” do các bạn nhỏ của nhóm Vitamin Art thực hiện tại Viện Goethe Hà Nội.

Đây là một trong những triển lãm đầy màu sắc, thú vị được tổ chức thường niên giúp kết nối người xem bằng những điều chân thực, giản dị và chân thành thông qua một số tác phẩm nghệ thuật sắp đặt do chính những bạn trẻ của Vitamin Art tạo ra.

Với mong muốn hướng đến một xã hội với kết nối thực, triển lãm mong muốn chuyển tải đến những giá trị về nghệ thuật và chứa đựng thông điệp sâu sắc đến các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, tiết kiệm nhiên liệu, cũng như những phương cách đối xử, quan hệ xã hội hòa bình và văn minh, vì thế, nguyên liệu cho nghệ thuật sáng tác được nhóm bạn trẻ sử dụng chính là những mảnh giấy báo, giấy vụn và thùng hộp carton tái chế.

Triển lãm khai mạc lúc 15h30 ngày 28.4, kết thúc vào ngày 1.5.2018. M.K

P.V

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/xem-nghe-nhin-dip-304-va-15-603882.ldo