Rashford bị loại khỏi ĐT Anh: Tại Mourinho hay Ibra?

“Thần đồng” của bóng đá Anh – Marcus Rashford đang trải qua những ngày tháng khó khăn trong sự nghiệp.

Đảo lộn nhanh chóng

Mùa giải năm ngoái, cầu thủ mới 18 tuổi Rashford đã rất nhiều lần cứu MU trong bối cảnh đội bóng gặp nhiều khó khăn về lực lượng cũng như lối chơi.

Thành tích đáng nể 8 bàn/18 trận cho “Quỷ đỏ” đã giúp tiền đạo sinh năm 1997 có một suất dự Euro 2016 cùng ĐT Anh dù chỉ đóng vai trò dự bị.

Rashford chưa thể chiếm 1 suất đá chính trong đội hình của Mourinho

Rất nhiều lời có cánh đã tung Rashford lên mây. Báo chí gọi anh là “thần đồng”, là Michael Owen mới, là tương lai của bóng đá Anh…

Nhưng chỉ sau một mùa hè, mọi thứ đang thay đổi chóng mặt với Rashford. Từ một gương mặt triển vọng với tương lai tươi sáng, “thần đồng” của bóng đá Anh đang phải đối mặt với quá nhiều khó khăn.

Sự xuất hiện của HLV Mourinho và đặc biệt là siêu tiền đạo Ibrahimovic đã đánh bật Rashford lên băng ghế dự bị của MU. Trong cả 3 trận đấu chính thức từ đầu mùa của MU (gặp Leicester, Bournemouth, Southampton), Rashford đều không được đá một phút nào.

Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu, bởi Ibra chơi quá nổi bật và ghi tới 4 bàn thắng để đem về các chiến thắng cho “Quỷ đỏ”.

Việc không được thi đấu cho MU cũng đang ảnh hưởng đến sự nghiệp quốc tế của Rashford. Theo thông báo mới nhất của tân HLV đội tuyển Anh – Sam Allardyce, ông không gọi Rashford chuẩn bị cho trận đấu gặp Slovakia thuộc vòng loại World Cup 2018 vào tuần tới. Theo “Big Sam”, đá cho U21 Anh sẽ giúp Rashford tích lũy thêm được kinh nghiệm để cạnh tranh 1 suất đá chính tại MU và cả ĐT Anh.

Thử thách bản lĩnh

Quyết định của Allardyce xét về mọi mặt đều hợp tình hợp lý. Ông không thể triệu tập một cầu thủ mới 18 tuổi và chưa thi đấu một trận chính thức nào từ đầu mùa, trong khi trong tay ông có nhiều tiền đạo giỏi khác như Harry Kane, Jamie Vardy hay Sturridge. Nhưng “Big Sam” cũng không đóng sập cánh cửa khoác áo “Tam sư” với Rashford, nếu anh chứng tỏ được khả năng mỗi lần được ra sân ở bất cứ cấp độ nào, cơ hội sẽ trở lại.

Ngược trở lại câu chuyện của Rashford tại MU, việc anh phải đá dự bị cũng hoàn toàn logic. Mourinho trong những trận đầu dẫn dắt MU đương nhiên phải sử dụng đội hình mạnh nhất để giành chiến thắng, không may cho Rashford là anh phải cạnh tranh với Ibra, mẫu tiền đạo bất cứ đội bóng nào cũng thèm muốn. Đặc biệt, Ibra cứ liên tục tỏa sáng nên Rashford càng không có cửa cạnh tranh.

Học hỏi từ Ibra và chờ đợi cơ hội là điều Rashford cần làm ở thời điểm hiện tại

Chính vì thế, điều Rashford cần làm lúc này là kiên trì chờ đợi cơ hội, chứ không phải than thân trách phận. Ibra đã 34 tuổi, nên không thể cứ liên tục cày ải ở các mặt trận trong suốt mùa giải kéo dài. Rồi cũng đến lúc Mourinho phải sử dụng “thần đồng” của bóng đá Anh cho những giải đấu như League Cup, FA Cup, Europa League hay trước những đối thủ yếu để Ibra được nghỉ ngơi.

Mọi cánh cửa sẽ không cùng đóng sập với Rashford. Cả Mourinho, Ibra hay Sam Allardyce đều chỉ đang làm những điều tốt nhất cho đội bóng của mình, nên Rashford hãy coi đây là thử thách lớn đầu tiên của sự nghiệp.

Nếu thực sự đủ tài năng và bản lĩnh, việc phải ngồi dự bị ở MU cho Ibra hay chơi cho U21 Anh ở tuổi 18 của Rashford chỉ là nhất thời và chẳng có gì phải tủi hổ. Vấn đề là Rashford cần học hỏi thêm (từ chính Ibra) để một ngày nào đó đường đường chính chính trở thành “chủ công” của MU.

Ngày đó không xa với Rashford nếu anh đủ tài và kiên nhẫn, bởi Ibra năm nay đã 34 tuổi…

Hà Dũng

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/rashford-bi-loai-khoi-dt-anh-tai-mourinho-hay-ibra-c9a439740.html