Rào cản chính trong sự hợp tác chống khủng bố giữa Nga và Anh

Phía Nga cho rằng việc Anh từ chối hợp tác với Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) là rào cản chính đối với sự hợp tác của Moskva với London trong cuộc chiến chống khủng bố.

Cảnh sát Anh điều tra truy tìm các đối tượng liên quan tới vụ tấn công khủng bố ở Manchester. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TASS/Sputniknews.com đưa tin Vụ trưởng Vụ các mối đe dọa và thách thức mới thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Ilya Rogachev ngày 24/5 nói rằng việc Anh từ chối hợp tác với Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) là rào cản chính đối với sự hợp tác của Moskva với London trong cuộc chiến chống khủng bố.

Khi được hỏi về khả năng đối thoại sau vụ đánh bom ở thành phố Manchester, Tây Bắc nước Anh, làm ít nhất 22 người thiệt mạng, quan chức ngoại giao này nói: "Từ chối hợp tác với FSB là một trong những rào cản chính đối với việc thúc đẩy hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố ở Anh."

[Vụ nổ ở Manchester: Nước Anh "gồng mình" vượt ám ảnh khủng bố]

Ông Ilya Rogachev lưu ý Nga có nhiều mối liên lạc với các nước khác trong cuộc chiến này mặc dù Moskva đang trong tình thế gọi là "bị cô lập."

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (tức Thượng viện Nga) Valentina Matvienko ngày 24/5 cho biết các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật của nước này đã tăng cường trao đổi thông tin với các nước khác để ngăn chặn các âm mưu tấn công khủng bố./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/rao-can-chinh-trong-su-hop-tac-chong-khung-bo-giua-nga-va-anh/448075.vnp