Rạn nứt với Mỹ, liệu Philippines có ngã vào tay Nga-Trung?

Theo các chuyên gia quốc tế, đang có những dấu hiệu cho thấy, mối quan hệ đồng minh truyền thống giữa Mỹ-Philippines có thể sẽ rạn vỡ trong tương lai.

Philippines liên tiếp phát ngôn và hành động nhằm vào Mỹ

Quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines dường như đang có dấu hiệu “rạn nứt” khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 12/9 đã yêu cầu Mỹ rút đội ngũ cố vấn của mình khỏi đảo Mindanao và các khu vực đảo lân cận ở miền nam nước này sau nhiều năm hiện diện.

Kể từ năm 2002, Washington đã điều các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm tới Mindanao để huấn luyện và cố vấn cho binh sĩ Philippines chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf hồi năm ngoái đã tuyên bố trở thành chi nhánh Đông Nam Á của Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Đến năm 2015, Mỹ đã rút gần hết các cố vấn về nước nhưng vẫn còn một số nhỏ binh sĩ Mỹ không xác định số lượng hiện diện tại đây.

Ông Duterte nhấn mạnh rằng, Mỹ cần phải rút hết quân về nước vì sự hiện diện của họ gây phức tạp thêm cho các chiến dịch chống Abu Sayyaf ở miền nam nước này.

Ông lập luận rằng, Philippines không muốn có một sự sứt mẻ trong quan hệ với Hoa Kỳ nhưng lính Mỹ phải rút khỏi nước này vì họ có thể bị nhóm khủng bố này bắt cóc làm con tin để đòi tiền chuộc hay bị sát hại.

Một ngày sau khi yêu cầu cố vấn quân sự và lực lượng Mỹ rút khỏi miền nam nước này, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại tiếp tục bác bỏ ý tưởng tuần tra chung với hải quân Hoa Kỳ trong khu vực tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhiều lần chỉ trích Mỹ và cá nhân Tổng thống Obama

Ông nhần mạnh, nước này sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thám hiểm hay tuần tra biển chung nào cả. Ông sẽ không cho phép việc này diễn ra, bởi vì không muốn đất nước tham gia vào những hành động nguy hiểm”, ông Duterte phát biểu tại căn cứ không quân Philippines ở Villamor.

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh, ông muốn quân đội nước mình phải tự giám sát trong khu vực lãnh hải của đất nước.

Kể từ khi lên nắm quyền đến nay, ông Duterte đã liên tục gây sóng gió trong mối quan hệ với đồng minh lớn. Ông từng lên tiếng thóa mạ không chỉ đại sứ Mỹ tại Philippines mà với cả tổng thống Mỹ Obama ông cũng không ngần ngại buông ra các phát ngôn gây sốc, khi không vừa lòng với hành động của Mỹ.

Tổng thống Philippines cũng đang chỉ đạo chiến dịch tiêu diệt các phần tử tham gia vào các hoạt động vận chuyển, mua bán và sử dụng ma túy. Nhiều người mới ở dạng “tình nghi” nhưng cũng đã bị giết, gây nên làn sóng kinh hãi của người dân ở nước này.

Mỹ và Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần lên tiếng đề nghị Philippines ngừng ngay các hành động giết chóc đối với những người không có bằng chứng buộc tội và không được xét xử. Tính đến nay, đã có tới hơn 2000 người bị giết chết trong các chiến dịch bố ráp của cảnh sát.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/ran-nut-voi-my-lieu-philippines-co-nga-vao-tay-nga-trung-3318773/