Rắn hổ mang Việt Nam làm người Nga bị phạt

Hải quan Tyumen - một thành phố của Nga nằm cách Mockva hơn 2000km, đã thu giữ của các cư dân khu vực này một lô hàng cấm từ Việt Nam.

Bình ngâm rắn và bọ cạp trên quầy hàng ở Việt Nam.Ảnh: Fotolia/ints

Các hành khách bay về từ Việt Nam đã cố gắng đưa qua hải quan biên giới những món quà lưu niệm khác thường: những bình đựng rắn hổ mang và bọ cạp ngâm trong rượu.

Những con vật nằm trong bình là đại diện của các loài động vật nhiệt đới đang bị đe dọa tuyệt chủng và được bảo vệ bởi công ước quốc tế cấm buôn bán các loài sinh vật có nguy cơ biến mất vĩnh viễn.

Những hộp quà lưu niệm kỳ lạ bị thu giữ, còn nhóm công dân Nga đối mặt với thủ tục tố tụng hành chính. Họ sẽ phải nộp tiền phạt bằng phân nửa giá trị món quà lưu niệm đã bị tịch thu.

Theo Sputnik

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quoc-te/201611/ran-ho-mang-viet-nam-lam-nguoi-nga-bi-phat-2750855/