Rắn hổ mang bị thợ xây dùng tay không tóm gọn

Một thợ xây dùng cuốc đào hang của con rắn hổ mang lớn rồi dùng tay tóm gọn con vật khi nó lao ra để tấn công.

Một công nhân xây dựng ở Ấn Độ đang làm việc tại công trường thì phát hiện một chiếc hang khả nghi bên dưới đống vật liệu xây dựng. Khi dùng cuốc chim để đào chiếc hang này, người công nhân bất ngờ chạm trán con rắn hổ mang lớn vọt ra để tấn công.

Trong lúc người quay video hoảng hốt lùi lại, người thợ xây vẫn bình tĩnh bỏ cuốc đất xuống và túm chặt đuôi con rắn độc. Nó vùng vẫy dữ dội cố tìm cách thoát ra và cắn người thợ xây.

Anh lúc lắc con rắn để khiến nó mất phương hướng, sau đó dùng búi giẻ đỏ vung vẩy trước mắt nhằm phân tán sự chú ý của con rắn.

Rắn hổ mang thường sống ở những vùng nhiệt đới và rất phổ biến ở Ấn Độ cũng như nhiều nước châu Phi. Chúng thích ở dưới đất, trốn dưới những hòn đá hoặc hốc cây. Khi cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ rít lên để đe dọa kẻ thù.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/ran-ho-mang-bi-tho-xay-dung-tay-khong-tom-gon-3105588-l.html