Ramos vượt mặt nhiều chân sút nổi tiếng về hiệu suất ghi bàn

Dù là một trung vệ nhưng Sergio Ramos đã có tới 6 bàn thắng kể từ đầu mùa, vượt qua nhiều chân sút nổi tiếng tại các giải châu Âu.

Ramos ghi cú đúp giúp Real vượt qua Malaga 2-1. Với 2 bàn thắng này, anh đã có tổng cộng 6 pha lập công kể từ đầu mùa.

Hiệu suất ghi bàn của Ramos thậm chí còn vượt Neymar (Barca), người mới có 4 pha lập công kể từ đầu mùa.

Tiền đạo Karim Benzema cũng thua sút so với Ramos, anh chỉ có 5 bàn kể từ đầu mùa.

Một chân sút nổi tiếng khác của Real là Gareth Bale mới có được 4 bàn.

Ramos còn vượt qua Di Maria, người mới có 4 bàn từ đầu mùa.

Chân sút hàng đầu của Premier League mùa giải trước, Vardy có được năm bàn thắng.

Martial của MU mới chỉ ghi 2 bàn kể từ đầu mùa.

Dybala, chân sút hàng đầu của Juventus mới có được 4 bàn thắng.

Đồng đội cũ của Ramos - Chicharito mới có được 5 bàn tại Bundesliga.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/ramos-vuot-mat-nhieu-chan-sut-noi-tieng-ve-hieu-suat-ghi-ban-588295.vov