Rà soát hoạt động báo chí tại địa bàn Gia Lai

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, ngày 22-9, ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về hoạt động thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, ngày 22-9, ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về hoạt động thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu tỉnh Gia Lai chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; từ nay đến cuối năm 2017, VNPT Gia Lai phải xây dựng xong hệ thống cáp quang tới 10 xã khó khăn. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng nhấn mạnh việc cần thiết phải chỉnh đốn hoạt động báo chí tại địa phương, đặc biệt là các cơ quan báo chí thường trú.

“Tôi đề nghị Cục Báo chí trong quý IV phải thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp cùng thanh tra Bộ, Vụ Báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai nhằm rà soát lại hoạt động báo chí của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Gia Lai, xử lý nghiêm các vi phạm của phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh; không để báo chí trở thành công cụ đánh đấm, nhũng nhiễu doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định.

Hiện nay, tại tỉnh Gia Lai có 4 cơ quan báo chí Trung ương, 17 cơ quan báo chí ngành và 4 cơ quan báo chí địa phương cùng hoạt động. Năm 2016, Sở Thông tin & Truyền thông Gia Lai kiến nghị Bộ Thông tin & Truyền thông xử lý 12 trường hợp các cơ quan báo chí thông tin không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_172563_ra-soa-t-hoa-t-do-ng-ba-o-chi-ta-i-di-a-ba-n-gia-lai.aspx