Rà soát hệ thống phân phối, tiêu thụ xi măng

(HNM) - Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam báo cáo thực trạng hệ thống phân phối tiêu thụ xi măng, chỉ rõ ưu, nhược điểm của hệ thống hiện tại và hướng phát triển trong những năm tới.

Yêu cầu này căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về đề án đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống phân phối trên thị trường bán lẻ nước ta. Hiện nay, do phân bổ nguồn nguyên liệu cho sản xuất xi măng không đồng đều giữa các vùng, miền trong cả nước nên hầu hết nhà máy xi măng đều được xây dựng tập trung tại miền Bắc. Khu vực miền Nam hiện chỉ có 4 nhà máy. Trong khi đó, tiêu thụ xi măng tại các tỉnh phía Nam thường chiếm 38-40% nhu cầu cả nước. Hằng năm, ngành xi măng vẫn phải vận chuyển từ phía Bắc vào Nam khoảng 12-12,5 triệu tấn. Khánh Khoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/42/214826/