Rà soát dân vùng sạt lở đưa vào tuyến dân cư

Chiều 17/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng chỉ đạo rà soát, tổng hợp số dân trong vùng sạt lở. Đồng thời, chuẩn bị công tác xây dựng cụm, tuyến dân cư để di dời dân trong vùng sạt lở nguy hiểm vào ở.

Sạt lở trên sông Tiền tại xã Bình Thành (Thanh Bình, Đồng Tháp)

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Hùng chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố ven sông Tiền như: Cao Lãnh, Thanh Bình, Hồng Ngự, Tam Nông khẩn trương khảo sát thực tế vùng sạt lở nguy hiểm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đánh giá, chọn lựa các địa điểm phù hợp xây dựng các cụm, tuyến dân cư để di dời dân cư trong vùng sạt lở nguy hiểm. Trên cơ sở đó, dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Trung ương để đề xuất về chủ trương xây dựng khẩn cấp các cụm, tuyến dân cư.

Trước đó, vào chiều 15/5, tại An Giang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc về công tác phòng chống sạt lở vùng ĐBSCL. Tại buổi làm việc hôm đó, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ đầu năm đến nay địa phương có 13 điểm sạt lở. Vì thế, cần di dời khẩn cấp 2.000 hộ dân đến nơi an toàn. Ông đề nghị, xây dựng 12 cụm, tuyến dân cư để phục vụ 2.000 hộ dân trong vùng sạt lở và 1.000 hộ di dân biên giới về ở. Đồng thời ông đề xuất, cần đánh giá tổng thể lòng sông Tiền, sông Hậu vì ông cho rằng, hiện nay đang mất cân đối cung cầu về cát. Cụ thể, ông đi khảo sát trên tuyến sông Tiền, sông Hậu phát hiện có 400 xà lang đậu chở cát. “Hiện nay áp lực khai thác cát là rất lớn vì vừa khan hiếm, vừa có hiện tượng đầu cơ, tăng giá nên nhà nước cần tính toán lại vật liệu xây dựng để thay thế cát”, ông Hùng đề xuất.

Khai thác cát trên sông Tiền thuộc huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 157 km bờ sông (sông Tiền dài 123 km, sông Hậu 34 km). Từ năm 2005 - 2016 có 111 km bị sạt lở, mất 294 ha đất.

Người dân sống ở khu tái định cư xã Tân Bình (Thanh Bình, Đồng Tháp). - Ảnh: Hòa Hội

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ở An Giang cho biết, hiện nay toàn vùng ĐBSCL có 406 đoạn sạt lở với chiều dài 891 km. Trong đó, bờ sông 393 đoạn, dài 583 km, còn bờ biển sạt lở 13 đoạn, dài 310 km. Hiện tại, có những đoạn sạt lở đặc biệt nguy hiểm như vụ sạt lở bờ sông tại sông Vàm Nao làm sập 14 căn nhà, 91 căn nhà bị ảnh hưởng phải di dời; sạt lở bờ sông Tiền ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp dài 600m, uy hiếp 108 phải di dời khẩn cấp và 119 hộ bị ảnh hưởng; Sạt lở kè Gành Hào dài 70m.

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ra-soat-dan-vung-sat-lo-dua-vao-tuyen-dan-cu-1150099.tpo