Ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Sáng 16-6, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã phát lệnh cho lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Đây là một trong những hoạt động nhằm tiến tới chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7/1962 - 20/7/2017).

Lực lượng Công an tỉnh Bến Tre ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm lần này sẽ diễn ra từ ngày 16-6 đến ngày 15-8, lực lượng công an các cấp trong tỉnh tập trung tối đa phương tiện, lực lượng tạo khí thế tấn công mạnh mẽ quyết liệt với các loại tội phạm và tai tệ nạn xã hội, trong đó tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và môi trường... Đồng thời, nâng cao tỉ lệ giải quyết tin báo của nhân dân và tỉ lệ điều tra khám phá án, tạo sự chuyển biến tích cực về ANTT trên địa bàn toàn tỉnh…

Cùng ngày, Công an Đồng Tháp cũng thực hiện đợt cao điểm chống tội phạm trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ ngày 16-6 đến hết ngày 15-8.

Công an Đồng Tháp ngăn chặn, bắt giữ nhóm thanh niên dàn trận thanh toán nhau như "xã hội đen".

Theo đó, đợt cao điểm sẽ tập trung lực lượng đấu tranh trấn áp các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động bảo kê, côn đồ, hung hãn, tín dụng đen; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án; các loại tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; tội phạm xâm hại tình dục, mua bán người, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích và các loại tội phạm về kinh tế, môi trường, ma túy…

Tại tỉnh Thừa Thiên -Huế, Công an tỉnh cũng đã tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tại buổi lễ ra quân.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế mở đợt ra quân đảm bảo ANTT địa bàn.

Vừa tập trung đấu tranh, xử lý các băng nhóm tội phạm hoạt động bảo kê, tín dụng đen, côn đồ; các đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cố ý gây thương tích, các băng nhóm hoạt động cướp, cướp giật tài sản; tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, lãnh đạo công an tỉnh cũng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm TNGT, tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện có biểu hiện vi phạm pháp luật, kiên quyết ngăn chặn các hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh ATTP.

Quang Duy- Thanh Phong- Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tinh-ben-tre-ra-quan-thuc-hien-cao-diem-tan-cong-tran-ap-toi-pham-445803/