Ra mắt trang tin tổng hợp phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Chiều 8-8, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ- Bộ Công an đã tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử tổng hợp phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và khánh thành Phòng truyền thống xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công và lãnh đạo các Tổng cục, vụ, Công an các tỉnh thành phố đồng bằng sông Hồng đã tới chúc mừng lễ ra mắt trang thông tin.

Trang thông tin tổng hợp phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gồm 7 chuyên mục, sẽ tuyên truyền về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở và công tác dân vận của lực lượng CAND; biểu dương gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trao đổi, ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân dân đối với công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và XDLL CAND trong sạch, vững mạnh; các thông tin có liên quan đến ANTT trong và ngoài nước.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ấn nút khởi động Trang thông tin phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Cũng trong dịp này, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng đã khánh thành nhà truyền thống của đơn vị, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ CBCS hôm nay và mai sau. Thông qua các hình ảnh, tư liệu, hiện vật, mỗi CBCS làm công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Bộ và các địa phương thêm tự hào về truyền thống, sự hy sinh, cống hiến của thế hệ cha anh đi trước, từ đó phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Giao nhiệm vụ cho CBCS Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu để trang tin điện tử đi vào hoạt động có hiệu quả cần bám sát, tuân thủ tôn chỉ, mục đích, thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí, các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, nhất là quy định về bảo vệ bí mật quốc gia, bí mật nội bộ. Trang thông tin cần bám sát thực tiễn đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, tự diễn biến, tự chuyển hóa của các thế lực thù địch...

“Thông tin phản ánh trên Trang thông tin điện tử phải chân thực để nhân dân hiểu và chia sẻ, cảm thông với những khó khăn, phức tạp, hiểm nguy, những cống hiến hy sinh to lớn của CBCS Công an trên mặt trận bảo vệ ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân” - Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đối với nhà truyền thống, Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cần chỉ đạo thực hiện tốt công tác sưu tầm, quản lý, lưu giữ khai thác thông tin Phòng truyền thống một cách thiết thực, hiệu quả để ghi nhận, tôn vinh truyền thống của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ra-mat-trang-tin-tong-hop-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antq/737395.antd